Gia Lai sắp xếp lại sĩ số lớp chuyên, tạo điều kiện cho con cán bộ chuyển công tác về Quy Nhơn
(CLO) Trước nhu cầu chuyển trường của học sinh là con cán bộ, công chức từng công tác tại Gia Lai cũ sau sáp nhập tỉnh, hai trường THPT chuyên trọng điểm tại khu vực Lê Quý Đôn (Quy Nhơn) và Hùng Vương (Pleiku) đang khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp nhận, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nhận chỉ đạo từ UBND tỉnh, yêu cầu phối hợp cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Pleiku) để hoàn tất các thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh có nguyện vọng thay đổi nơi học tập theo điều kiện công tác của phụ huynh.

Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc tỉnh Gia Lai (trước khi hợp nhất với Bình Định) có thể tiếp tục học tập thuận lợi tại địa phương mới.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết, số lượng học sinh chuyển trường từ Trường chuyên Hùng Vương về Trường chuyên Lê Quý Đôn hiện đang được rà soát cụ thể. Tuy nhiên, việc tiếp nhận sẽ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công bằng, không làm xáo trộn chất lượng đào tạo của hệ chuyên.
Để đáp ứng nhu cầu này, Sở đã trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh tăng sĩ số học sinh cho một số lớp chuyên tại Trường Lê Quý Đôn. Hiệu trưởng Huỳnh Lê Minh cho biết: "Hiện trường có 27 lớp chuyên. Sau chỉ đạo của ngành, chúng tôi sẽ sắp xếp hợp lý để đảm bảo mọi học sinh chuyển về đều được học tập trong môi trường phù hợp, đúng năng lực".
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là đơn vị giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nổi bật với nhiều thành tích cấp quốc gia và quốc tế. Mới đây, em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 chuyên Tin đã mang về Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương 2024, góp phần khẳng định vị thế của trường trong hệ thống các trường chuyên toàn quốc.

Tại buổi gặp mặt tuyên dương em Thành và các thầy cô, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: “Trường Lê Quý Đôn là điểm tựa quan trọng của ngành giáo dục tỉnh. Việc tiếp nhận học sinh từ các địa phương khác cần được tổ chức bài bản, không chỉ để bảo đảm quyền lợi của các em, mà còn giữ vững chất lượng đào tạo mũi nhọn".
Việc điều chỉnh sĩ số lớp chuyên lần này không chỉ là giải pháp hành chính, mà còn là một thông điệp nhân văn của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tái cơ cấu sau nhập tỉnh lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho những tài năng trẻ.