Gia Lai siết chặt 'thần y rởm'
(CLO) Trước tình trạng nhiều cá nhân tự xưng “thần y”, “lương y” để hành nghề trái phép, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm.
Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền các địa phương rà soát toàn diện hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở không phép, quảng cáo sai sự thật, mạo danh bác sĩ, lương y để trục lợi.

Ngành công an sẽ tăng cường điều tra, xử lý các hành vi giả danh y bác sĩ, hành nghề mê tín dị đoan, lừa đảo chữa bệnh, gây nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân.
Thực tế, thời gian qua, Gia Lai đã ghi nhận một số vụ việc nghiêm trọng. Điển hình như Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại xã Hải Yang) tự xưng là “thần y” có thể chữa ung thư trong 1–2 ngày bằng truyền năng lượng đã bị bắt vào tháng 6/2025 vì hành vi hành nghề mê tín, dị đoan.
Trước đó, một người đàn ông tên Chiến (quê An Nhơn) còn giả danh bác sĩ Võ Minh Thanh để khám bệnh tại Phòng khám ĐH Y TP HCM (phường Pleiku), dù thực chất chỉ có bằng chuyên ngành Văn hóa, hoàn toàn không đủ điều kiện hành nghề y.
Những vụ việc trên cho thấy sự cần thiết và cấp bách của việc "làm sạch" môi trường hành nghề y tế, bảo vệ quyền lợi và niềm tin chính đáng của người bệnh.