Gia Lai: Thông tin mới vụ san ủi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ
(CLO) Công an xác định có 2 cá nhân thuê nhiều máy móc vào san ủi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (Gia Lai). Diện tích này đã được 1 cá nhân canh tác từ lâu.
Ngày 25/12, Công an huyện Chư Sê đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu vụ san ủi đất tại tiểu khu 1049, xã Ayun thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.
Theo đó, quá trình xác minh Công an xác định, việc thuê máy móc, phương tiện tiến hành san ủi, cày xới đất tại tiểu khu 1049, làng Hvăk, xã Ayun là do Lương Thế Cường (SN 1973, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Hữu Hiền (SN 1972, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) thực hiện.
Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định, diện tích đất đã bị san ủi, cày xới là 6,48 ha, thuộc lô 26, khoảnh 6; các lô 6,8,10,17, khoảnh 8 tiểu khu 1049. Qua đối chiếu với bản đồ quy hoạch các loại rừng, xác định diện tích đất đã bị san ủi có hiện trạng là đất nông nghiệp trong lâm nghiệp, đất trống và đất đường mòn; nằm ngoài đất quy hoạch 3 loại rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.

Vị trí bị san ủi trái phép thuộc tiểu khu 1049, lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê
Làm việc với cơ quan Công an, ông Nguyễn Hữu Hiền trình bày, vào năm 2017 ông có thành lập Hợp tác xã Đức Hiền, hoạt động trồng cây nông nghiệp. Ông Hiền có sử dụng khoảng hơn 60 ha đất tại tiểu khu 1049, đất thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý để trồng cau. Sau đó vì không có nước tưới nên số cau này đã bị chết.
Hiện tại, ông Hiền đã ngừng hoạt động Hợp tác xã Đức Hiền và đang làm thủ tục thành lập Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Nguyên Nhất Tiến Phát và đang làm dự án trồng cây sầu riêng, cây mít ruột đỏ. Ngày 20/11, ông Hiền khởi công sửa đường từ mỏ đá thuộc làng Tơ Nung, xã HBông, huyện Chư Sê đi đến khu vực tiểu khu 1049.
Đến ngày 5/12, ông Hiền thuê máy móc, phương tiện để tiến hành san ủi, cày xới, múc mương, dự kiến trên diện tích khoảng 60 ha, tại khu vực tiểu khu 1049. Trong số này, ông Hiền đã canh tác từ năm 2017 khoảng 20 ha đất.

San ủi đường trái phép trên lâm phần đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê
Về phía ông Lương Thế Cường cho hay, bản thân biết ông Hiền có canh tác trồng cau trên đất của Hợp tác xã Đức Hiền từ năm 2017 nhưng không thành công. Đến khoảng tháng 9/2024, vì ông Cường có biết kĩ thuật về ươm cây giống về cây sầu riêng và cây mít nên ông Hiền hợp tác với ông Cường để trồng cây sầu riêng và cây mít trên đất Hợp tác xã của ông Hiền. Trong đó, ông Hiền giao đất của ông Hiền cho ông Cường để san ủi và canh tác, còn ông Hiền lo về mảng pháp lý. Sau đó, ông Cường đã thuê một cá nhân khác người đem xe máy đào, xe máy ủi, xe lu, xe tải vào san ủi đất.
Công an huyện Chư Sê xác định, việc thành lập Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Nguyên Nhất Tiến Phát tiến hành dự án trồng cây sầu riêng, cây mít ruột đỏ của ông Nguyễn Hữu Hiền và ông Lương Thế Cường trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc lòng hồ Ayun hạ khu vực xã Ayun chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Việc đưa phương tiện, sửa chữa đường, san ủi và cày xới múc mương, rãnh tại tiểu khu 1049 không được sự cho phép của đơn vị quản lý đất là Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.
Hiện Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đơn vị của UBND huyện Chư Sê, Hạt Kiểm lâm Chư Sê và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê xác định nội dung, tính chất, mức độ hành vi vi phạm của các đương sự Nguyễn Hữu Hiền, Lương Thế Cường và những cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc nêu trên để đề xuất xử lý theo quy định.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, vào ngày 9/12, UBND xã Ayun đã phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê thực hiện kiểm tra việc san ủi tại Tiểu khu 1049 thuộc địa giới hành chính xã Ayun thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.