Giá lúa gạo hôm nay 10/8: Thị trường trong nước ổn định, xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng
Giá lúa gạo hôm nay 10/8 giữ ổn định tại ĐBSCL, nguồn cung cuối vụ hạn chế. Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng, Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất 3 năm.
Giá lúa gạo hôm nay 10/8: Thị trường ổn định, nguồn cung cuối vụ khan hiếm
Ngày 10/8, thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận diễn biến ổn định. Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giao dịch ở mức trung bình, nguồn lúa cuối vụ không dồi dào khiến giá cả duy trì quanh mốc của phiên trước. Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu có thời điểm tăng mạnh tới 12 USD/tấn, phản ánh nhu cầu mua hàng từ các thị trường lớn như Philippines và Trung Quốc.
Tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu vẫn giữ ở mức cao. Gạo OM 380 dao động 8.200 – 8.300 đồng/kg; CL 555 khoảng 8.600 – 8.750 đồng/kg; 5451 ở ngưỡng 9.500 – 9.650 đồng/kg; IR 504 dao động 8.500 – 8.600 đồng/kg; OM 18 giữ ở mức 9.600 – 9.700 đồng/kg. Ở nhóm gạo thành phẩm, OM 380 giao dịch 8.800 – 9.000 đồng/kg; IR 504 từ 9.500 – 9.700 đồng/kg.
Mặt hàng phụ phẩm cũng giữ giá, tấm thơm OM 5451 ở mức 7.400 – 7.500 đồng/kg; cám dao động 8.000 – 9.000 đồng/kg.

Tại các khu vực sản xuất trọng điểm như Lấp Vò, Sa Đéc (Đồng Tháp) và An Cư (Tiền Giang), lượng hàng về ít, sức mua chậm, giá gạo các loại cơ bản đi ngang. Ở chợ lẻ, gạo Nàng Nhen vẫn là loại có giá cao nhất 28.000 đồng/kg; Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thường quanh mốc 13.000 – 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; Sóc thường 16.000 – 17.000 đồng/kg; Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Giá lúa tươi tại An Giang duy trì ổn định. IR 50404 dao động 5.700 – 5.900 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.100 – 6.200 đồng/kg; OM 18 khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.900 – 6.000 đồng/kg; OM 308 ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng, Ấn Độ rớt xuống mức thấp nhất ba năm
Ngày 10/8, thị trường xuất khẩu gạo ghi nhận xu hướng tăng của gạo Việt Nam so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện đạt 395 USD/tấn, tăng 4 USD; gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn, tăng 1 USD; gạo 100% tấm đạt 339 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn.
Dữ liệu từ Reuters cho thấy giá gạo Ấn Độ đang ở vùng đáy kể từ tháng 8/2022, khi đồng rupee suy yếu và nguồn cung dồi dào kéo giá xuống. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh nguy cơ mất thị trường Mỹ ngày càng rõ rệt do mức thuế nhập khẩu mới ở mức kỷ lục.
Hiện gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán 369 – 374 USD/tấn, giảm so với 375 – 380 USD/tấn của tuần trước và là mức thấp nhất trong vòng ba năm. Gạo trắng 5% tấm cũng giảm còn 360 – 368 USD/tấn.
Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Ấn Độ (REA), cho biết sự mất giá của đồng rupee đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp giảm giá bán nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trước nguồn cung từ các quốc gia khác. Đồng rupee hiện ở gần mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, thị trường Mỹ – khách hàng lớn của gạo Ấn Độ – có thể chứng kiến sụt giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với một số mặt hàng từ Ấn Độ. Mức thuế mới sẽ áp dụng từ ngày 28/8, nâng lên 50%, thuộc nhóm cao nhất mà Washington từng áp dụng cho một đối tác thương mại.
Ở khu vực Đông Nam Á, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ở mức 370 USD/tấn. Một thương nhân tại Bangkok cho rằng người mua đang chờ phản ứng của thị trường sau thông tin Ấn Độ sẽ tung ra 7 triệu tấn gạo, có thể tạo áp lực giảm giá trên phạm vi toàn cầu.