Giá lúa gạo hôm nay 19/8: Gạo nguyên liệu tăng 50 - 100 đồng/kg, xuất khẩu duy trì vị thế cao
Giá lúa gạo hôm nay 19/8 tăng 50–100 đồng/kg, gạo xuất khẩu Việt Nam giữ mức 395 USD/tấn, dẫn đầu thế giới, Ấn Độ và Philippines biến động mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay 19/8: Thị trường nội địa tăng nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay tại Việt Nam nhích nhẹ từ 50 – 100 đồng/kg so với phiên trước, phản ánh nhu cầu thu mua ổn định từ thương lái và doanh nghiệp chế biến. Trên thị trường quốc tế, giá gạo tại Ấn Độ và Philippines cũng có chiều hướng tăng, tạo thêm kỳ vọng cho hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới.
Tại An Giang, theo ghi nhận từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, giá lúa tươi phổ biến ở mức ổn định. Các giống lúa chất lượng cao như OM 18, Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9 đang giao dịch quanh 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 được thu mua 5.900 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 và OM 308 dao động 5.700 – 5.900 đồng/kg.

Ở mảng gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh tăng giá. Gạo IR 504 tăng 100 đồng, đạt 8.450 – 8.600 đồng/kg; gạo OM 380 nhích 50 đồng, dao động 8.250 – 8.350 đồng/kg. Một số loại gạo chất lượng cao khác vẫn ổn định, điển hình như OM 18 đạt 9.600 – 9.700 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.500 – 9.650 đồng/kg.
Đối với thị trường bán lẻ, giá gạo các loại vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua. Gạo Nàng Nhen hiện ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài được bán 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài phổ biến 20.000 – 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine duy trì 16.000 – 18.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng thông dụng, Sóc thường, Sóc Thái và gạo Nhật vẫn dao động 16.000 – 22.000 đồng/kg, phản ánh sức mua ổn định trên thị trường gạo Việt Nam.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì vị thế cao, thị trường quốc tế biến động mạnh
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ ở mức 395 USD/tấn, đứng đầu trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Trong khi đó, gạo cùng loại của Ấn Độ và Pakistan lần lượt được chào bán ở mức 379 USD/tấn và 365 USD/tấn. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm chỉ đạt 362 USD/tấn, thấp nhất trên thị trường khu vực.
Thông tin từ Times of India cho biết, chỉ vài ngày sau khi Bangladesh dỡ bỏ mức thuế nhập khẩu 20% và cho phép nhập khẩu 500.000 tấn gạo miễn thuế, giá gạo tại Ấn Độ đã tăng vọt tới 14%. Các loại gạo phổ biến như Swarna, Miniket, Ratna và Sona Masoori đều đồng loạt tăng 5–6 rupee/kg. Nhiều thương nhân tại Ấn Độ đã nhanh chóng gom hàng gần khu vực biên giới, tận dụng cơ hội xuất khẩu sang Bangladesh qua cửa khẩu Petrapole-Benapole. Sự biến động này được cho là phản ánh nhu cầu nhập khẩu cấp bách của Bangladesh, nơi giá gạo nội địa đã tăng tới 16% trong năm tài chính 2025.
Mặc dù xuất khẩu sôi động, các nhà máy xay xát tại Ấn Độ vẫn khẳng định nguồn cung trong nước chưa có dấu hiệu thiếu hụt.
Tại Philippines, thị trường lúa gạo cũng có nhiều biến động sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo trong vòng hai tháng, bắt đầu từ ngày 1/9/2025. Theo số liệu từ Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), giá thu mua lúa tươi tại ruộng đã tăng từ 0,3–2,6% ở nhiều vùng sản xuất lớn như Trung Luzon, Bicol, Trung Visayas và Mindanao. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho nông dân Philippines trong bối cảnh giá lúa trước đó từng xuống dưới chi phí sản xuất.
Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh thời gian áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hoặc các mức thuế phù hợp. Trong nửa đầu năm 2025, sản lượng lúa tại Philippines đã đạt kỷ lục 9,08 triệu tấn, hướng đến mục tiêu 20,46 triệu tấn cho cả năm, góp phần củng cố an ninh lương thực quốc gia.