Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Giá nội địa ổn định, giao dịch cầm chừng chờ tín hiệu từ thị trường xuất khẩu
Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/8: trong nước điều chỉnh 50 – 200 đồng/kg, giao dịch trầm lắng; giá xuất khẩu giữ ổn định, Philippines cân nhắc tăng thuế nhập khẩu.
Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Thị trường ổn định, giao dịch dè trầm lắng
Ngày 4/8, thị trường lúa gạo trong nước tiếp tục ghi nhận trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động mua bán trầm lắng, giá cả các mặt hàng chính duy trì ổn định so với cuối tuần.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang giá gạo nguyên liệu xuất khẩu phổ biến như IR 504 vẫn dao động trong khoảng 8.500 – 8.600 đồng/kg. Gạo 5451 neo quanh mức 9.500 – 9.700 đồng/kg; CL 555 được thu mua trong khoảng 9.000 – 9.100 đồng/kg. Riêng dòng gạo OM 380 đang được giao dịch ở mức 8.150 – 8.250 đồng/kg với nguyên liệu, và từ 8.800 – 9.000 đồng/kg với gạo thành phẩm. OM 18 giữ giá trong khoảng 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo IR 504 thành phẩm ổn định ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg.
Giá các loại phụ phẩm như tấm thơm OM 5451 và cám gạo cũng không có điều chỉnh đáng kể. Hiện tấm dao động quanh mốc 7.450 – 7.650 đồng/kg, còn giá cám phổ biến trong khoảng 8.000 – 9.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các chợ dân sinh và đại lý bán lẻ cho thấy giá bán gạo tiêu dùng không biến động. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài được bán ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo trắng thông dụng phổ biến ở mốc 16.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa, gạo thơm Thái, Jasmine, Sóc Thái và gạo Nhật đều giữ nguyên mức giá đã duy trì trong suốt tuần qua, dao động từ 16.000 – 22.000 đồng/kg tùy loại.
Ở mặt hàng lúa tươi, giá thu mua các giống chủ lực như IR 50404, OM 5451, OM 18 và Đài Thơm 8 cũng chưa ghi nhận thay đổi. Cụ thể, lúa IR 50404 được thương lái thu mua ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg, OM 5451 khoảng 5.900 – 6.000 đồng/kg. Các giống chất lượng cao như Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 ổn định trong khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định, chờ tín hiệu từ thị trường Philippines
Ngày 4/8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với những phiên gần đây, trong bối cảnh thị trường khu vực có nhiều biến động nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các mặt hàng gạo chủ lực vẫn đang được chào bán với mức giá cạnh tranh.
Cụ thể, gạo 5% tấm hiện đang được niêm yết ở mức 382 USD/tấn, trong khi gạo 25% tấm giao dịch quanh mốc 357 USD/tấn. Gạo 100% tấm duy trì ở mức 319 USD/tấn. Với mặt bằng giá này, gạo Việt Nam tiếp tục giữ được sức hút trên thị trường thế giới, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ lớn như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan – những quốc gia cũng đang điều chỉnh chính sách xuất khẩu nhằm thích ứng với nguồn cung và nhu cầu toàn cầu.
Tuy nhiên, nhịp giao thương chưa thực sự khởi sắc khi phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn trong trạng thái chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ những thị trường chủ lực. Một trong số đó là Philippines – khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam trong khu vực châu Á.
Philippines xem xét tăng thuế nhập khẩu gạo để hỗ trợ nông dân
Thông tin đáng chú ý nhất trong ngày đến từ việc Chính phủ Philippines đang nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế nhập khẩu gạo. Theo báo The Philippine Star, Bộ trưởng Nông nghiệp nước này – ông Francisco Tiu Laurel Jr. đã đề xuất mức thuế mới nhằm hỗ trợ giá lúa thu mua trong nước, đặc biệt khi vụ mùa chính đang bước vào cao điểm thu hoạch vào tháng 9.
Dự thảo chính sách mới đưa ra mức thuế nhập khẩu khoảng 25%, thấp hơn mức trần 35% của những năm trước nhưng cao hơn mức 15% đang áp dụng gần đây. Mục tiêu là bảo vệ nông dân nội địa mà không tạo sức ép lớn lên giá bán lẻ tại thị trường trong nước, trong bối cảnh gạo nhập khẩu đang ở vùng giá thấp.
Số liệu từ cơ quan thống kê Philippines cho thấy, giá lúa trong nước hiện giảm mạnh xuống mức 16,99 peso/kg, thấp hơn gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, giá gạo nhập khẩu từ Việt Nam – nhà cung cấp lớn nhất cũng đã điều chỉnh giảm hơn 30% trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi để điều tiết chính sách thuế mà không ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng.
Trước đó, chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. từng cắt giảm thuế nhập khẩu nhằm kiểm soát lạm phát trong giai đoạn giá lương thực toàn cầu tăng mạnh. Hiện tại, khi nguồn cung quốc tế có dấu hiệu hồi phục, giới phân tích cho rằng việc điều chỉnh thuế trở lại là cần thiết để cân bằng lợi ích giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất trong nước.
Nếu được thông qua, quyết định tăng thuế nhập khẩu gạo của Philippines có thể làm giảm tổng khối lượng xuất khẩu của Việt Nam trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá gạo Việt Nam có thể hưởng lợi nếu thị trường này vẫn giữ được nhu cầu cao, nhất là khi nguồn cung trong khu vực chưa thực sự ổn định.