(CLO) Giá vàng giảm vào sáng nay khi đồng USD mạnh hơn và lợi suất kho bạc Mỹ cao hơn, còn các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới để biết thêm tín hiệu về thời gian tăng lãi suất.
Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết: "Nếu Fed tăng lãi suất vào tuần tới, vàng có thể bị bán tháo dưới 1.800 USD".
Sau đợt tăng lãi suất đầu tiên, giá vàng có thể giao dịch trong khoảng từ 1,780 USD đến 1,830 USD, ông Haberkorn nói thêm.
Lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm đỉnh hai năm, trong khi đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong sáu ngày, khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người mua ở nước ngoài.
Trong khi vàng được coi là một hàng rào lạm phát, nó rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ khi điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không trả lãi.
Ông Haberkorn cho biết: “Chúng tôi đang hướng tới việc lợi suất cao hơn trong suốt cả năm, điều sẽ hạn chế đà tăng của vàng, nhưng câu chuyện lạm phát khiến vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 1.800 USD".
Sự chú ý của nhà đầu tư toàn cầu vẫn cố định vào cuộc họp từ ngày 25-26/01 của Fed sau khi các quan chức báo hiệu họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 để kiềm chế lạm phát.
Bạc giao ngay tăng 1,7% lên 23,39 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 976,80 USD, trong khi palladium tăng 1,9% lên 1.910,50 USD.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.
(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.