Giấc mơ lấy chồng nước ngoài để đổi đời: Cẩn trọng lừa đảo từ môi giới

Thứ sáu, 24/06/2022 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lấy chồng người nước ngoài đang là một nhu cầu thực tế của một số phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, không ít những cuộc hôn nhân dạng này xuất phát từ vụ lợi, việc mưu cầu một môi trường sống tốt đẹp và một tương lai đảm bảo hơn.

Những cuộc hôn nhân "vượt biên giới"

Những môi trường nước ngoài với nền kinh tế phát triển là lựa chọn của rất nhiều người. Từ đó, những hội nhóm môi giới nở rộ để nhằm đáp ứng những nhu cầu này, trong số đó có những đất nước có đông đảo người quan tâm và lựa chọn như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc…

Nhiều người có nhu cầu, tuy nhiên không có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài và khả năng ngoại ngữ hạn chế thường tìm đến mai mối. Lợi dụng nhu cầu này cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều thành phần lừa đảo giả danh người môi giới tìm kiếm chị em người Việt có nhu cầu kiếm bạn trai nước ngoài trên các trang mạng để giăng bẫy.

giac mo lay chong nuoc ngoai de doi doi can trong lua dao tu moi gioi hinh 1

Những hội nhóm mai mối kết hôn “vượt biên giới” thu hút đông đảo người tham gia.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm mai mối kết hôn “vượt biên giới” thu hút đông đảo mọi người tham gia. Tại đây, nhiều “ông mai”, “bà mối” hoạt động nhộn nhịp đăng bài tìm dâu, giới thiệu những người nước ngoài đang có nhu cầu tìm vợ ở Việt Nam.

Những người mai mối thường đưa ra những tiêu chí “mật ngọt” để thu hút các phụ nữ có nhu cầu như: thu nhập cao, kinh tế ổn định, sang nước ngoài chỉ việc ở nhà không cần làm gì…

Dính bẫy lừa đảo

Chị Hoài Thanh (Tây Ninh) là một trong những nạn nhân đã dính bẫy lừa đảo của một người giả danh môi giới trong hội nhóm “Hội mai mối kết hôn Hàn – Việt”. Khi nhìn thấy tài khoản “Ut Anhgirl” đăng tải  thông tìm kiếm vợ cho một người đàn ông Hàn Quốc, chị Thanh đã nhắn tin để trao đổi và được người này giới thiệu thông tin, yêu cầu của người Hàn Quốc Tìm vợ.

Theo yêu cầu, chị Thanh đã chuyển 5.000.000 đồng cho tài khoản lừa đảo này với lý do chuẩn bị hồ sơ, visa, học tiếng… để hoàn tất thủ tục cho cuộc hôn nhân “vượt biên giới” này.

giac mo lay chong nuoc ngoai de doi doi can trong lua dao tu moi gioi hinh 2

Tài khoản mạng xã hội lừa đảo chị Thanh.

Sau khi chuyển tiền, người môi giới tư vấn này cũng đã biến mất ngay lập tức, tới lúc này chị Thanh mới tá hỏa biết đã bị lừa. Chị Thanh chia sẻ: “Những ai muốn lấy chồng Hàn hãy cẩn thận và cân nhắc kỹ, đừng như tôi bị dính bẫy lừa đảo với chiêu trò tinh vi, người này khi đã lấy được tiền của tôi thì chặn Facebook luôn”.

Vỡ mộng hôn nhân nơi xứ người

Những lời “mật ngọt” khi mai mối kết hôn vượt biên giới đã khiến cho nhiều cô dâu Việt “vỡ mộng” khi làm dâu xứ người theo lời mai mối.

Chị Trần Thị Ngọc (Quảng Nam) chia sẻ: “Tôi kết hôn vào cuối năm 2018. Vì có ý định lấy chồng Hàn nên tôi gửi hình ảnh và hồ sơ cho một môi giới ở TP. Hồ Chí Minh. Ban đầu, môi giới cho tôi thông tin rể là quản lý nhân sự của một công ty lớn, có nhà riêng, xe riêng, lương 100.000.000 đồng, không sống chung với ba mẹ chồng, rể là một người hiền lành, dễ thương, chăm chỉ”.

“Tới lúc kết hôn xong, tôi mới vỡ lẽ chồng chỉ là nhân viên kho của một công ty bình thường và lương chỉ 2 triệu won, tương đương 40.000.000 đồng tiền Việt Nam, còn về nhà riêng là dạng chung cư thuê theo năm. 40.000.000 đồng bên đây tháng nào nhà tôi cũng phải ăn uống tiết kiệm..”, chị Ngọc nói.

Trên thực tế, lấy chồng nước ngoài đang là nhu cầu và lựa chọn của khá nhiều phụ nữ Việt Nam. Lợi dụng điều đó, rất nhiều người môi giới đã thông qua những hội nhóm trên mạng xã hội để liên lạc với những người có nhu cầu lấy chồng nước ngoài để thực hiện hành vi lừa gạt. Vì vậy, khi có nhu cầu, mọi người phải tìm kiếm trung tâm, địa chỉ môi giới uy tín, tránh việc tiền mất tật mang.

Lê Trang

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống