“Giải Báo chí Quốc gia - Giải thưởng danh giá được chờ đợi nhất của giới báo chí cả nước”

(NB&CL) Đó là nhận định của TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải.

Bài liên quan

Giải Báo chí Quốc gia: 15 năm đãi cát tìm vàng!

Góp “lời vàng” cho những mùa giải mới!

Giải Báo chí Quốc gia: Để mãi là “điểm hẹn” của tinh thần sáng tạo, cống hiến

Bước phát triển mới của Giải Báo chí Quốc gia

“Phải lao tâm, khổ tứ, dũng cảm, sẵn sàng đối đầu với các thế lực thù địch”

Hành trình đam mê, trách nhiệm và tự hào

Nhà báo Dương Đình Tường & Hành trình bóc trần đường đi của thuốc trừ sâu lậu

Ông Trần Bá Dung cũng cho rằng, 15 năm qua Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) đã có sức lan tỏa rộng khắp. Các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo, hội viên đều mong muốn được một lần vinh danh tại Giải BCQG. Bên cạnh đó, Giải BCQG đã là một môi trường sinh hoạt nghiệp vụ đậm chất nghề nhất, đồng thời là môi trường rèn nghề, học nghề và thử thách nghề thiết thực nhất cho các nhà báo.

Giải báo chí duy nhất mang tầm vóc quốc gia

+ Được biết, tiền thân của Giải Báo chí Quốc gia hiện nay là Giải Báo chí Toàn quốc do HNBVN tổ chức từ năm 1991 đến năm 2006. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về sự ra đời của giải thưởng danh giá bậc nhất này?  

- Đúng vậy! Tiền thân của Giải Báo chí quốc gia là Giải Báo chí Toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ năm 1991. Đến năm 2007, Giải được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp lên thành Giải BCQG, tức là được Nhà nước bảo trợ, trở thành một thương hiệu, được giới báo chí chờ đợi mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm - ngày tổ chức trao giải. Cần khẳng định rằng, vị thế của Giải BCQG là giải thưởng danh giá nhất trong đời sống báo chí của cả nước. Đây không còn phải là giải của riêng Hội Nhà báo, mà là giải do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt Đề án thành lập (cùng với quyết định Thành lập Hội đồng Giải BCQG) - điều chưa từng có và không có với giải báo chí nào khác.

TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải.

TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải.

+ Cơ cấu Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia và kinh phí giải có gì đặc biệt, thưa ông?

- Giải BCQG là Giải của Chính phủ, từ Đề án hoạt động cho đến bộ khung lãnh đạo Hội đồng Giải đều do Thủ tướng ký quyết định thành lập. Kinh phí của giải được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước (điều này cũng đòi hỏi mỗi chúng ta, người tổ chức giải và người đoạt giải cần thấy vinh dự hơn và có trách nhiệm hơn với giải thưởng). Giá trị giải thưởng của Giải BCQG là cao nhất trong các giải (chỉ có Giải Búa Liềm Vàng là tương đương).

Theo cơ cấu của Hội đồng Giải, Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp là Bộ Thông tin và Truyền thông và mời Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia. Hội đồng được cơ cấu theo vị trí chức danh ở 3 cơ quan, trong đó Chủ tịch HNBVN là Chủ tịch Hội đồng Giải.

Theo Điều lệ giải, hằng năm Hội đồng Giải sẽ thành lập Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo. Các Hội đồng này sẽ bao gồm những nhà báo có uy tín cao trong cả nước, Trung ương và địa phương, đại diện cho các lĩnh vực hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí… các thế hệ nhà báo trẻ, già, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu. Có thể nói, đây là đội ngũ tiêu biểu nhất của giới báo chí cả nước và điều này đã được thừa nhận.

Nhà báo Trần Lan Anh - Báo Nhà báo & Công luận nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Trần Lan Anh - Báo Nhà báo & Công luận nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Ảnh: Sơn Hải

Các giải báo chí khác được tổ chức hiện nay ở các ngành, các bộ khác, là giải có tính toàn quốc, không phải giải Quốc gia, đôi lúc bị nhầm lẫn. Như Giải Báo chí Toàn quốc mang tên Búa Liềm Vàng về lĩnh vực xây dựng Đảng, hoặc Giải Báo chí Toàn quốc về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng nông thôn mới,…

+ 15 năm qua, Giải BCQG ngày càng được báo giới và công chúng hưởng ứng và đón nhận tích cực, chất lượng Giải ngày một nâng cao... Là người gắn bó và tâm huyết với Giải, tham gia chấm Giải hơn chục năm nay, ông đánh giá như thế nào về sức lan tỏa của Giải trong đời sống báo chí, thưa ông?

- Nói về ý nghĩa và sức lan tỏa của Giải BCQG thì cần nhìn lại quá trình 15 năm một cách đầy đủ trên nhiều phương diện. Lễ trao giải hằng năm (vào ngày 21/6) bao giờ cũng có lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước tham dự, phát biểu, chỉ đạo và chung vui cùng các tác giả đoạt giải. Điều này cũng nói lên vị thế, tầm vóc của Giải.

Với ý nghĩa và sức lan tỏa như vậy đã thu hút được các nhà báo hội viên và các cơ quan báo chí tham gia. Tôi nhớ là, Giải lần thứ nhất chỉ có khoảng 800 tác phẩm gửi về và chỉ trao cho 8 loại giải theo 8 nhóm giải. Cho đến nay là giải thứ 15, đã có hơn 1.900 tác phẩm gửi về tham dự 11 loại giải (theo 11 nhóm thể loại ở tất cả các loại hình báo chí). Mỗi năm đều tăng dần về số lượng tác phẩm. Số lượng đơn vị của Hội Nhà báo tham gia ban đầu chỉ có 39 Hội cho đến gần đây về cơ bản 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trên cả nước có tác phẩm tham dự. Các Liên Chi hội hầu như đều tham gia hết, chỉ có một vài Liên Chi hội do đặc thù nên ít tác phẩm tham dự.

Điều lệ của Giải bao giờ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí phải có sự tham gia của các cộng tác viên. Trên tinh thần đó, năm nào Hội đồng Giải cũng có công văn hướng dẫn lựa chọn tác phẩm, trong đó bao giờ cũng có tỷ lệ nhất định bài của cộng tác viên. Đến nay, trung bình hằng năm có gần 200 cộng tác viên tham dự Giải. Điều này, càng thể hiện tính nhân dân của báo chí và sức thu hút, sự lan tỏa của Giải, không chỉ cho dành riêng các nhà báo chuyên nghiệp.

Các tác giả nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Ảnh: Sơn Hải

Các tác giả nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Ảnh: Sơn Hải

Đề xuất cải tiến theo dòng chảy của báo chí hiện đại

+ Được biết, ông là Trưởng ban Thư ký tổng hợp Giải hơn 10 năm qua. Công việc chính của ông và Ban hẳn là tham mưu, đề xuất về nghiệp vụ để Giải ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, thưa ông?

- 11 năm nay phụ trách công tác nghiệp vụ của Hội (từ năm 2010), tôi được giao làm Trưởng ban Thư ký tổng hợp Giải, đơn vị giúp việc chính cho Hội đồng Giải BCQG; là Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo và là thành viên thường trực trong vai trò đơn vị tổ chức Giải. Đó là công việc rất thú vị nhưng cũng nhiều thử thách về chuyên môn.

Với trách nhiệm tham mưu, sau hai năm (năm 2012), xuất phát từ sự phát triển của đời sống báo chí, tôi đề xuất thay đổi cơ cấu Giải, từ 8 loại giải ban đầu lên 11 loại giải như hiện nay, bao quát các lĩnh vực báo chí phát thanh, truyền hình, báo in, điện tử và ảnh báo chí. Ảnh báo chí và báo điện tử lúc đầu ghép chung vào báo in. Từ năm 2012, tách ảnh báo chí thành hạng mục riêng và tăng thêm 2 hạng mục giải cho báo điện tử. Đó chính là sự bắt nhịp kịp thời với đời sống báo chí, để giải báo chí không đi sau, không bỏ sót vùng nào, hoạt động nào, phương diện nào.

Nhà báo Hà Vân - Báo Nhà báo & Công luận nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hà Vân - Báo Nhà báo & Công luận nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Tôi cũng đề xuất xây dựng Bộ Quy trình tổ chức Giải (từ năm 2011) một cách chuyên nghiệp, xứng tầm Giải BCQG. Bên cạnh đó là việc cải tiến cách chấm ở sơ khảo, đảm bảo sự lựa chọn của các giám khảo có tính tập trung cao.

Ở vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo bao gồm hơn 40 thành viên, theo Điều lệ Giải, thảo luận rất kỹ rồi bỏ phiếu kín thông qua quy chế chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Các bộ phận giúp việc của Hội đồng Giải đã có nhiều sáng tạo, nhất là trong hoàn cảnh chống dịch Covid-19, nhiều cuộc phải họp online. Từ năm ngoái đã ứng dụng công nghệ thông tin vào chấm thí điểm nhóm hạng mục phát thanh - truyền hình, năm nay tất cả các tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo điện tử đều được chấm online, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa thuận tiện cho các giám khảo; ở đâu, đi đâu với một chiếc điện thoại vẫn có thể chấm được chứ không phải mang theo bộ tài liệu cồng kềnh.

Các tác giả nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Các tác giả nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Hoạt động nghiệp vụ quan trọng, thường xuyên và chuyên nghiệp...

+ Như cảm nhận của không ít người, mặc dù những tác phẩm đoạt Giải đều là những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc và rất xứng đáng được vinh danh, song dường như do khâu tuyển chọn từ cơ sở mà vẫn có thể bỏ sót những tác phẩm hay, thưa ông?

- Điều này quả thực khó tránh khỏi. Nhiều mùa Giải BCQG, Hội đồng Giải vẫn mong đợi có những tác phẩm có sức lay động và tiếng vang lớn, có tính phát hiện sắc sảo, sâu sắc hơn trong lý giải và mới mẻ trong cách thể hiện… Tuy nhiên, điều quan trọng là các cấp hội có lựa chọn được để gửi dự Giải hay không. Chẳng hạn như ảnh báo chí. Mặc dù, Hội đồng Giải đã có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí, cho phép tác giả ảnh báo chí tự gửi tác phẩm về Hội đồng Giải không qua tuyển chọn ở cơ sở, nhưng đây vẫn là khâu yếu với số lượng ảnh gửi về còn quá ít so với đời sống ảnh báo chí hằng năm; chất lượng ảnh vẫn chưa phản ánh đúng thực tế và chưa đạt được như mong đợi... Dù vậy, tôi vẫn cho rằng, Giải BCQG là giải thưởng danh giá được chờ đợi nhất của giới báo chí cả nước. Các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo, hội viên đều mong muốn được một lần lên nhận giải vì đó không chỉ là vinh dự trong ánh hào quang sân khấu mà đó còn là một vinh dự nghề nghiệp.

+ Nếu còn điều gì muốn chia sẻ sau hành trình 15 năm của Giải BCQG, ông nghĩ đến điều gì, thưa ông?

- Tôi thấy một điểm đáng ghi nhận là, nhiều cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí hiện nay đã quan tâm tới việc làm thế nào để có tác phẩm đoạt giải BCQG. Nhiều địa phương, nhiều cơ quan báo chí đã mời các chuyên gia trao đổi các chuyên đề như vậy. Tất nhiên làm báo không phải chỉ để dự Giải, không phải chỉ vì màu cờ sắc áo. Nhưng đây là một sinh hoạt nghiệp vụ thật sự thiết thực. Nhiều nơi còn lấy những tác phẩm đã đoạt giải của các cơ quan báo chí khác ra làm mẫu để trao đổi, thảo luận. Đó là cách học hỏi lẫn nhau mà tôi đánh giá rất cao, một hoạt động nghiệp vụ mang tính tích cực thể hiện sự phấn đấu vươn lên của các nhà báo bằng cách học tập các đồng nghiệp khác. 15 năm nhìn lại Giải BCQG, tôi cho rằng, vấn đề này nên tiếp tục được phát huy hơn, mở rộng hơn nữa ở các cấp Hội, các cơ quan báo chí như một hoạt động nghiệp vụ quan trọng, thường xuyên và chuyên nghiệp... Bởi, Giải BCQG thực tế là một môi trường sinh hoạt nghiệp vụ đậm chất nghề nhất và là một môi trường rèn nghề, học nghề và thử thách nghề thiết thực nhất cho các nhà báo.

+ Vâng, xin cảm ơn ông!

Sông Mây (Thực hiện)

Xem thêm

AI đang làm thay đổi công việc của các nhà báo tự do như thế nào?

AI đang làm thay đổi công việc của các nhà báo tự do như thế nào?

(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang giúp các nhà báo tự do viết nhanh hơn, xử lý thông tin hiệu quả hơn và thích nghi với áp lực tin tức liên tục. Nhưng chính công nghệ này cũng khiến nhuận bút bị kéo xuống, niềm tin giữa biên tập viên và cộng tác viên rạn nứt, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn: Khi AI có thể tạo ra nội dung chỉ trong vài giây, vị trí của các nhà báo tự do sẽ ở đâu?

Giao thoa Báo với Văn mãi trường tồn và phát triển

Giao thoa Báo với Văn mãi trường tồn và phát triển

(CLO) Làm báo và viết văn - hai phạm trù tưởng chừng riêng biệt nhưng luôn hòa quyện, bổ trợ cho nhau trong hành trình phản ánh hiện thực và tôn vinh cái đẹp, cái mới, cái hay. Điều đó khẳng định mối giao thoa bền chặt giữa báo chí và văn học sẽ mãi trường tồn cùng thời đại.

Bài học từ RTL News

Bài học từ RTL News

(NB&CL) Trong nhiều năm, các tòa soạn báo chí trên thế giới phải đối mặt với bài toán khó: Lượng thông tin cần xử lý ngày càng lớn trong khi doanh thu truyền thống liên tục suy giảm. Áp lực cắt giảm chi phí khiến nhiều cơ quan báo chí buộc phải tinh gọn bộ máy nhưng vẫn phải duy trì tốc độ cập nhật tin tức liên tục.

Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên: Báo chí cần tạo giá trị cho cộng đồng, thay vì chỉ chạy đua lượt truy cập

Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên: Báo chí cần tạo giá trị cho cộng đồng, thay vì chỉ chạy đua lượt truy cập

(CLO) Độc giả ngày nay không chỉ cần thông tin nhanh mà còn mong muốn được tiếp cận những câu chuyện tích cực, tử tế và có ích cho xã hội. Bởi vậy, các cơ quan báo chí cần đo lường hiệu quả nội dung dựa trên mục tiêu phục vụ cộng đồng và giá trị mang lại, thay vì chỉ nhìn vào lượng truy cập.

Viết về bộ máy, nhưng câu chuyện nằm ở sự phát triển

Viết về bộ máy, nhưng câu chuyện nằm ở sự phát triển

(NB&CL) Ngày 1/7/2025, 34 tỉnh, thành phố chính thức vận hành bộ máy mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đằng sau sự kiện được xem là cuộc cải cách hành chính sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ là những câu hỏi lớn về tổ chức bộ máy, không gian phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia. Loạt bài “Sắp xếp giang sơn, kiến tạo động lực phát triển quốc gia” của Báo Nhân Dân lựa chọn tiếp cận những câu hỏi ấy từ cả chiều dài lịch sử, thực tiễn vận hành và tầm nhìn phát triển tương lai.

Khi mỗi tòa soạn trở thành... “siêu KOL”

Khi mỗi tòa soạn trở thành... “siêu KOL”

(NB&CL) Chỉ vài năm trước, nhiều tòa soạn vẫn còn xem TikTok là một “sân chơi phụ” dành cho video giải trí. Podcast bị coi là sản phẩm bên lề. Tin gửi qua email chỉ là công cụ kéo traffic. Nhà báo càng không được khuyến khích xây dựng thương hiệu cá nhân quá mạnh, bởi không ít tòa soạn lo ngại phóng viên sẽ nổi tiếng hơn chính tờ báo mình làm việc.

Hành trình 80 năm Công an nhân dân: Lý giải lịch sử bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại

Hành trình 80 năm Công an nhân dân: Lý giải lịch sử bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại

(NB&CL) Một cú vuốt màn hình - một đoạn video hiện ra - bức ảnh tư liệu của lực lượng Công an nhân dân xuất hiện giữa nền đồ họa chuyển động. Lại vuốt tiếp. Một cuộc đối thoại giữa các tướng lĩnh, chuyên gia và những người trong cuộc bắt đầu. Rồi những lớp dữ liệu, hình ảnh, trích dẫn, tư liệu lịch sử lần lượt nối tiếp nhau trên cùng một hành trình.

Báo chí thời AI: Sự độc đáo trở thành “vũ khí sinh tồn”

Báo chí thời AI: Sự độc đáo trở thành “vũ khí sinh tồn”

(NB&CL) Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các chatbot đã có thể tạo ra một bài báo hoàn chỉnh từ hàng chục nguồn dữ liệu khác nhau. Điều đó khiến ngành báo chí toàn cầu đối diện câu hỏi: Nếu AI có thể làm phần “thông tin cơ bản”, các tòa soạn sẽ cạnh tranh bằng điều gì?

Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ: Vén màn những 'giấc mơ nghỉ dưỡng'

Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ: Vén màn những 'giấc mơ nghỉ dưỡng'

(CLO) Những ngày qua, "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Bộ phim tài liệu điều tra của Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ phản ánh những tranh chấp kéo dài liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ, mà còn bóc tách cách nhiều khách hàng từng bị cuốn vào một "giấc mơ nghỉ dưỡng" được thiết kế rất bài bản.

Giữa cơn lốc công nghệ, nghề báo phải giữ lại điều gì

Giữa cơn lốc công nghệ, nghề báo phải giữ lại điều gì

(NB&CL) Chưa bao giờ báo chí nói nhiều về công nghệ như hôm nay. Hội thảo nào cũng nhắc đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thuật toán, tòa soạn hội tụ, báo chí đa nền tảng, đa phương tiện. Các cơ quan báo chí chạy đua chuyển đổi số. Nhiều người tin rằng tương lai của báo chí nằm ở công nghệ.

Những tháng ngày băng rừng tìm sự thật

Những tháng ngày băng rừng tìm sự thật

(NB&CL) Có những đêm giữa rừng sâu Bình Gia, trong cái lạnh cắt da của miền núi phía Bắc, nhóm phóng viên phải nín thở quan sát những đoàn xe tải chở đầy gỗ lậu lặng lẽ rời rừng. Có những ngày băng qua những cánh rừng tự nhiên bị cưa hạ nham nhở, tận mắt chứng kiến những thân cây lớn nằm ngổn ngang giữa núi sâu. Và cũng có những tháng trời rong ruổi từ Lạng Sơn đến Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội để lần theo dấu vết của những tấm ván gỗ tưởng chừng vô tri nhưng lại ẩn chứa phía sau cả một đường dây khai thác, vận chuyển và hợp thức hóa lâm sản trái phép.

Đi tìm sự thật phía sau những luận điệu nhân danh tự do ngôn luận

Đi tìm sự thật phía sau những luận điệu nhân danh tự do ngôn luận

(NB&CL) Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra, chia sẻ và lan truyền trên không gian mạng. Giữa dòng chảy ấy, có những thông tin sai lệch không xuất hiện dưới dạng những lời công kích trực diện. Chúng được khoác lên những cái tên nghe có vẻ quen thuộc như “báo chí độc lập”, “tự do ngôn luận” hay “phản biện xã hội”.

Từ những vùng đất tan hoang đến niềm tin được dựng lại

Từ những vùng đất tan hoang đến niềm tin được dựng lại

(NB&CL) Từ những vùng đất còn ngổn ngang dấu tích bão lũ đến những mái nhà mới sáng đèn, bộ ảnh “Chiến dịch Quang Trung - Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ giữa vùng thiên tai” của Báo Quân đội nhân dân ghi lại một hành trình đặc biệt. Đó không chỉ là câu chuyện về tốc độ dựng nhà sau thiên tai, mà còn là câu chuyện về tình quân dân, về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được khắc họa qua những việc làm cụ thể giữa lúc người dân cần điểm tựa nhất.

AI Tác nhân: Cuộc cách mạng “tự động hóa” ngành truyền thông

AI Tác nhân: Cuộc cách mạng “tự động hóa” ngành truyền thông

(NB&CL) Khi ngành truyền thông - báo chí vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của chatbot hay các công cụ trợ lý AI, thì một bước ngoặt mới đã lại xảy ra trong thế giới công nghệ: Sự xuất hiện của AI Tác nhân (Agentic AI) - khái niệm chỉ các tác nhân AI (AI agents) có thể tự động làm báo!

Giải Báo chí Quốc gia trong giai đoạn phát triển mới

Giải Báo chí Quốc gia trong giai đoạn phát triển mới

(NB&CL) Giải Báo chí Quốc gia (GBCQG) lần thứ 20 năm nay được tổ chức trong lúc cả nước tập trung cao độ thực hiện các quyết sách của Đảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường của dân tộc thông qua cuộc cách mạng về thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại giang sơn. Báo chí của chúng ta cũng vào cuộc với khí thế đó, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng để giữ vững và nâng cao phẩm chất của nền Báo chí Cách mạng trong giai đoạn mới.

Cỡ chữ bài viết: