Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII- năm 2013

Thứ sáu, 03/04/2015 08:18 AM - 0 Trả lời

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII- năm 2013

Với 1.665 tác phẩm tranh tài, Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ VIII- năm 2013 là mùa Giải có số tác phẩm dự thi cao nhất- tính từ mùa Giải đầu tiên (năm 2006) đến nay. Hiện tại, Hội đồng Giải BCQG đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho Vòng chấm Chung khảo sẽ diễn ra vào 2 ngày 31/5 và 1/6/2014. Lễ Tổng kết và trao Giải năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 21/6/2014 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

Mùa Giải có số tác phẩm dự thi cao nhất

Năm nay là năm thứ 8 Giải BCQG được tổ chức hằng năm theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải BCQG. Các khâu chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng Điều lệ Giải và đúng tiến độ. Theo Ban Thư ký Tổng hợp Giải, tính đến ngày 5/4/2014 (theo dấu bưu điện), đã nhận được 1.676 tác phẩm từ 196 tổ chức Hội và cá nhân (gồm 93 Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc, 58 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và 45 cá nhân tác giả ảnh báo chí tham dự- theo quy định mới của Hội đồng Giải). Trong số các tác phẩm được gửi đến, có 1.665 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải- đây là con số cao nhất từ mùa Giải đầu tiên (năm 2006) đến nay, tăng 225 tác phẩm so với mùa giải lần thứ VII- năm 2012… phần lớn tập trung vào các thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn và phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, ghi chép trên báo in và tin, phóng sự, ký sự truyền hình…

Báo Công luận 
Hội đồng sơ khảo thông qua các quy tắc làm việc

Hội đồng Sơ khảo Giải BCQG lần thứ VIII năm 2013 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 69 thành viên là các nhà báo có uy tín, kinh nghiệm đại diện cho các cơ quan báo chí (gồm các loại hình báo chí) của Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành, được chia thành 10 Tiểu ban để chấm theo 11 loại Giải. Với tinh thần trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, Hội đồng sơ khảo đã hoàn tất công việc chấm, thẩm định, xét chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng Chung khảo… Theo ghi nhận và đánh giá cao của các thành viên Hội đồng Sơ khảo, bên cạnh việc chỉ đạo sát sao của Hội đồng Giải BCQG thì công tác chuẩn bị và phục vụ của Ban Thư ký Tổng hợp Giải là rất đáng hoan nghênh, chính điều này đã góp phần đưa đến sự thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong quá trình chấm Giải của HĐ Sơ khảo…

Tiêu chí hàng đầu vẫn phải là chất lượng

Theo nhận xét của một số uỷ viên Hội đồng sơ khảo, chất lượng các tác phẩm dự Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013, đồng đều hơn các năm trước. Có thể thấy rõ diện mạo đất nước cũng như của báo chí nước nhà trong năm 2013 thông qua các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay. Phát huy vai trò và thế mạnh của báo chí, nhìn chung các tác phẩm dự Giải có đề tài phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; phản ánh kịp thời sinh động, đa dạng tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Nổi lên khá nhiều là số tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế; xoá đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Những tác phẩm này khá cân đối, (thậm chí ở một số loại Giải có phần nhỉnh hơn) số các tác phẩm đề cập đến vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái, chống phá Nhà nước…; làm sáng rõ các chủ trương, chính sách, góp phần không nhỏ trong việc tạo sự đồng thuận trong toàn dân và xã hội.

Ngoài phương pháp thể hiện quen thuộc, nhiều tác giả, tác phẩm đã cố gắng tìm những cách thể hiện mới, cách nhìn mới. Nghiệp vụ và tay nghề của đội ngũ phóng viên, đạo diễn, kỹ thuật viên có sự tiến bộ rõ rệt, thể hiện sự dấn thân trong công việc và tìm tòi, sáng tạo, đặc biệt là sự đeo bám thu thập tài liệu chứng cứ để xây dựng tác phẩm của các tác giả. Theo Hội đồng Giải BCQG, cũng như các năm trước, kết quả của Giải BCQG đã được Hội đồng Sơ khảo và sắp tới là Hội đồng chung khảo xem xét chấm rất chặt chẽ, tiêu chí hàng đầu vẫn phải là chất lượng. Vì vậy, các tác phẩm được chọn để trao Giải sẽ là những tác phẩm tiêu biểu nhất.

Giải BCQG đã đi được một chặng đường 8 năm- uy tín và thương hiệu của Giải đã phần nào được khẳng định. Việc chuẩn bị cho một mùa Giải mới với rất nhiều trăn trở về chất lượng, về hiệu quả và quan trọng nhất là tìm ra những chủ nhân xứng đáng để vinh danh, góp phần đưa đến thành công của mùa Giải BCQG lần thứ VIII- đã và đang đặt ra một trọng trách không nhỏ đối với các thành viên của Hội đồng Chung khảo Giải BCQG năm nay.

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội