Giám đốc Rosneft tiết lộ chi phí EU phải trả khi từ chối khí đốt của Nga
(CLO) Các quốc gia EU đã chi hơn 630 tỷ USD để nhập khẩu khí đốt không phải của Nga trong 3 năm tính đến năm 2023, người đứng đầu tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, Igor Sechin, phát biểu trước một hội thảo năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tuần trước.
Con số này gần bằng các khoản đầu tư năng lượng xanh được thực hiện trong khối trong cùng khoảng thời gian, ông đồng thời mô tả nó gấp bốn lần tổng sản phẩm quốc nội của các quốc gia vùng Baltic và bằng tổng khối lượng kinh tế của Thụy Điển và Ba Lan.
Người đứng đầu Rosneft nhấn mạnh: “Số tiền này cũng bằng tổng chi tiêu khí đốt của EU trong 8 năm trước”.

Giám đốc công ty dầu mỏ Rosneft Igor Sechin. Ảnh: RT.
Theo vị giám đốc này, chi phí năng lượng tăng cao đang “ăn mòn” lợi nhuận của các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất thép, phân bón, hóa chất, gốm sứ và thủy tinh, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động sản xuất ở khu vực đồng euro đã giảm kể từ giữa năm 2022.
Ông nhấn mạnh rằng 32% doanh nghiệp Đức đã có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài do chi phí năng lượng tăng cao chắc chắn làm mất đi lợi thế cạnh tranh của họ.
Năm ngoái, tỷ lệ nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga vào khối đã giảm xuống khoảng 8% từ mức 41% vào năm 2021, theo ước tính của Hội đồng Châu Âu. Trong khi đó, Moscow vẫn chiếm khoảng 15% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cộng lại.
Na Uy đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp khí đốt qua đường ống hàng đầu khu vực, trong khi EU đang tăng cường nhập khẩu LNG đắt tiền từ Mỹ và các nước khác.
Politico đưa tin vào tháng 5, trích dẫn tài liệu dự thảo, rằng EU đang cân nhắc ý tưởng trừng phạt lĩnh vực LNG của Nga. Biện pháp này dự kiến sẽ không trực tiếp cấm nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh của khối, nhưng được cho là sẽ ngăn các quốc gia thành viên tái xuất khẩu nhiên liệu này.
Vào tháng 10/2022, Giám đốc điều hành Rosneft Sechin cảnh báo rằng kế hoạch đầy tham vọng của khối nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ khiến nền kinh tế của khối này thiệt hại tới 11,5% GDP.
Ông cũng cho rằng, mức sụt giảm tiềm tàng trong ngành hóa chất có thể lên tới 20-45%, trong khi sản lượng luyện kim có thể giảm mạnh 30-60%, vì đây là một trong những ngành sử dụng nhiều năng lượng nhất.
Đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước ông đã mất lợi thế cạnh tranh sau khi từ bỏ nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Ông thừa nhận rằng đầu tàu kinh tế của EU đang ở trong "tình huống đặc biệt khó khăn" vì nhập khẩu khí đốt từ Nga "rất có lãi".
Năm ngoái, Bộ trưởng đã cảnh báo rằng Đức sẽ phải giảm bớt hoặc thậm chí tắt công suất công nghiệp khổng lồ nếu thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Ukraine với Nga không được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm 2024.
Khánh Vy (Theo RT)