Giành giật sự sống cho bệnh nhi 11 tuổi từ “tử thần”
(CLO) Bệnh nhi ở Ninh Bình rơi vào tình trạng viêm cơ tim tối cấp, ê-kíp Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn từ xa, hướng dẫn cấp cứu, hồi sức qua điện thoại, đồng thời điều phối nhân lực triển khai kỹ thuật ECMO (Tim phổi nhân tạo) lưu động hỗ trợ tại chỗ giành giật lại sự sống cho người bệnh.
Vượt 100km trong đêm
Cụ thể, bé Đ.N.H bắt đầu sốt, nôn và mệt mỏi khoảng 4 ngày trước khi vào viện. Ngày 17/5/2025, chỉ sau hơn một ngày điều trị, trẻ đột ngột ngất xỉu, chuyển biến nặng nhanh chóng: da tái, SPO2 mức 75%, môi tím, chi lạnh. Trẻ được chẩn đoán sốc tim/viêm cơ tim tối cấp. Ngay lập tức, các bác sĩ bệnh viện địa phương đã hội chẩn qua điện thoại với PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương để tìm ra phương án điều trị phù hợp.
“Nhận định bệnh nhi đang rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, chỉ có kỹ thuật ECMO là phương án tối ưu nhất có thể giữ sự sống cho trẻ lúc này. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của trẻ thì việc di chuyển từ Ninh Bình đến Bệnh viện Nhi Trung ương là quá nguy hiểm, trẻ có thể ngừng tim, ngừng thở bất cứ lúc nào” – PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.
Trước diễn biến nghiêm trọng của ca bệnh, các bác sĩ đã khẩn trương hướng dẫn bác sĩ bệnh viện địa phương các thao tác cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhi qua điện thoại, đồng thời xin ý kiến Ban giám đốc Bệnh viện cử 1 ekip ECMO đến Ninh Bình hỗ trợ cấp cứu.
Ngay sau đó, xe cứu thương chở theo ekip các bác sĩ, điều dưỡng khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Ngoại Tim mạch, cùng máy móc chuyên dụng đã vượt quãng đường hơn 100km đến Ninh Bình cấp cứu cho bệnh nhi.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, ThS.BS Trần Bá Dũng – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa đánh giá tình trạng, các kết quả xét nghiệm, điện tim, siêu âm tim, xác định trẻ bị Sốc tim – Viêm cơ tim tối cấp – Rối loạn nhịp tim, không đáp ứng với các biện pháp nội khoa thông thường.
Trước tình trạng nặng nề, diễn biến nhanh, cấp tính, trái tim đang dần “kiệt sức”, không đảm bảo được chức năng tưới máu đến các mô và cơ quan trong cơ thể, nguy cơ tổn thương não, tạng dẫn tới tử vong. Các bác sĩ đã lập tức đặt máy ECMO để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, giúp trái tim đang co bóp yếu ớt và loạn nhịp của trẻ có cơ hội hồi phục.
Tốc độ phản ứng nhanh với ca bệnh
Gần 12h đêm ngày 17/5, chuyến xe chở bé Đ.N.H an toàn về đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, bên cạnh hỗ trợ ECMO, trẻ còn được lọc máu hấp phụ cytokin, theo dõi ô xy nhu mô não bằng quang phổ cận hồng ngoại NIRS, điều chỉnh các rối loạn nội môi, duy trì thuốc vận mạch và chăm sóc đặc biệt.
“Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi, sự phối hợp ăn ý giữa hai Bệnh viện, quá trình đặt ECMO cho bệnh nhi diễn ra tương đối thuận lợi và kịp thời. Trẻ đáp ứng tốt sau khi sử dụng ECMO” – BSCKII. Hoàng Thanh Sơn – Khoa Ngoại Tim mạch – Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vui mừng chia sẻ.

Sau 6 ngày điều trị, bé Đ.N.H đã vượt qua nguy kịch và được cai máy ECMO. Hiện tại, trẻ tự thở, tỉnh táo, không có di chứng về thần kinh, tiên lượng hồi phục tốt, tuy nhiên vẫn cần theo dõi về tim mạch.
Ôm con gái vào lòng, mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi nghĩ một cơn sốt, đau bụng lại có thể khiến con tôi rơi vào nguy hiểm đến vậy. Lúc bác sĩ nói con có thể ngừng tim, tôi gần như gục ngã. May mắn nhờ các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh kịp thời hội chẩn, nhờ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương không quản đêm hôm, mang cả máy móc xuống tận nơi để cứu chữa, giờ sức khỏe của con đã dần hồi phục. Tôi không biết nói gì ngoài biết ơn”.
Đánh giá về thành công của ca bệnh, PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa nhấn mạnh: “Viêm cơ tim biến chứng sốc tim, nếu không đáp ứng các biện pháp nội khoa thông thường thì cần chỉ định ECMO ngay. Tốc độ phản ứng nhanh, sự hỗ trợ liên viện, liên chuyên khoa trong chỉ định và triển khai ECMO – chính là yếu tố tiên quyết làm nên thành công của ca bệnh”.
Đối với các cơ sở y tế chưa có khả năng triển khai kỹ thuật ECMO, cần chủ động phối hợp với các bệnh viện tuyến trên có chuyên môn. Việc tư vấn cấp cứu từ xa, điều động ekip ECMO lưu động thực hiện tại chỗ kịp thời, sẽ mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi đang đứng trước ranh giới sinh tử.