Thế giới 24h

Giáo hoàng Leo XIV lên án việc bóc lột người nghèo tại thánh lễ nhậm chức

Hoàng Hải (theo Vatican News, CNN, Reuters) 18/05/2025 18:16

(CLO) Giáo hoàng Leo XIV đã lên án việc bóc lột người nghèo trong Thánh lễ nhậm chức của ngài tại Quảng trường Thánh Peter, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và bảo tồn di sản của Giáo hội Công giáo.

Giáo hoàng thứ 267 được chào đón bằng tiếng reo hò của đám đông khổng lồ khi ông đi diễu hành qua Quảng trường Thánh Peter ở Vatican trên chiếc xe popemobile được thiết kế đặc biệt. Theo các nhà chức trách, có khoảng 100.000 người đã tụ tập khi bắt đầu Thánh lễ.

Những tiếng hô “Viva il Papa” được lặp lại nhiều lần, và có những tiếng reo hò vui mừng và tràng pháo tay lớn khi Giáo hoàng bước vào Quảng trường Thánh Peter để bắt đầu Thánh lễ.

Trong số những người tham dự buổi lễ kéo dài hai giờ vào Chủ nhật có Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, những người được nhìn thấy bắt tay nhau trước khi buổi lễ bắt đầu.

Giao hoang9
Giáo hoàng Leo XIV trong lễ nhậm chức. Ảnh: Vatican News

Ngoài ra còn có sự hiện diện của Tổng thống Peru, Dina Boluarte, nhà lãnh đạo của đất nước nơi Đức Giáo hoàng Leo đã phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo và giám mục trong nhiều thập kỷ.

Giáo hoàng Leo đã gặp cả hai ông Zelenskyy và Boluarte vào sáng Chủ nhật, trước lễ nhậm chức, theo Vatican cho biết. Vatican đã đón tiếp các đại biểu từ hơn 150 quốc gia trong sự kiện này.

Giao hoang12
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh chụp màn hình

Trong bài giảng trong buổi lễ nhậm chức, Giáo hoàng Leo cho biết Giáo hội Công giáo không có chỗ cho “tuyên truyền tôn giáo” hay trò chơi quyền lực, thay vào đó kêu gọi sự đoàn kết.

Ông cũng lên án hệ thống kinh tế khai thác “tài nguyên của Trái đất và đẩy những người nghèo nhất ra rìa”.

Video thánh lễ nhậm chức Giáo hoàng Leo XIV

Trong bài phát biểu của mình, Giáo hoàng Leo đã nhắc lại sự khiêm nhường của cố Giáo hoàng Francis, khi nói rằng ngài được chọn vào vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo không phải vì công trạng của riêng mình mà thay vào đó, ngài coi đó là “một người anh em, người mong muốn phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em”.

Giáo hoàng Leo được mật nghị Hồng y bầu chọn vào ngày 8/5, nhưng triều đại giáo hoàng chính thức của ông bắt đầu vào ngày 18/5, với buổi tiếp kiến ​​chung đầu tiên của ông với công chúng được lên lịch vào ngày 21/5.

Buổi lễ nhậm chức chiều này rất giàu tính biểu tượng và bao gồm nghi lễ trao chính thức cho Giáo hoàng Leo các biểu tượng của chức vụ. Đó là Dây Pallium - một dải băng bằng lông cừu tượng trưng cho sự chăm sóc mục vụ của ngài đối với nhà thờ và vai trò là người chăn dắt con chiên của mình - và chiếc nhẫn ngư dân, tượng trưng cho quyền uy của Giáo hoàng với tư cách là người kế vị Thánh Peter, một ngư dân và được người Công giáo coi là giáo hoàng đầu tiên.

Một tràng pháo tay vang lên khi Đức Giáo hoàng nhận chiếc áo choàng bằng len lông cừu và lần đầu tiên đeo nó trong buổi lễ.

Tòa thánh Vatican đã công bố thông tin chi tiết về chiếc nhẫn, với hình ảnh Thánh Peter ở mặt ngoài, dòng chữ “Leo XIV” và huy hiệu của Giáo hoàng được khắc ở mặt trong. Tất cả các giám mục đều đeo nhẫn để thể hiện mối liên hệ của họ với giáo hội địa phương mà họ lãnh đạo.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giáo hoàng Leo XIV lên án việc bóc lột người nghèo tại thánh lễ nhậm chức
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO