Giao lưu nghệ thuật "Chiều dài Biên giới" và những ký ức hào hùng còn vang mãi

Thứ năm, 21/02/2019 13:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 2019), Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Chiều dài Biên giới” vào sáng ngày 21/02/2019 tại 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật Chiều dài biên giới. Ảnh: MN

Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật Chiều dài biên giới. Ảnh: MN

Tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật có ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Về phía Đài Tếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban và các nhà báo, nhà văn, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, văn nghệ sỹ... những người đã từng sống, chiến đấu, phục vụ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Chiều dài Biên giới" được thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nhằm ôn lại trang sử vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và gặp gỡ, tri ân những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, văn nghệ sỹ... đã từng sống, chiến đấu, phục vụ công tác tuyên truyền trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Chương trình nghệ thuật gồm các bài hát, bài thơ được sáng tác trong thời kỳ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đặc biệt, trong chương trình còn có các cuộc trò chuyện, giao lưu với những người đã sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Họ đã nhắc nhớ về rất nhiều những kỷ niệm trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong đó, khán giả được gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên, người viết ca khúc Chiến đấu vì Độc lập Tự do, bài hát ra đời ngay trong đêm 17/2 và Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Thanh, người hát và được thu âm, phát trên làn sóng Đài Tếng nói Việt Nam.

Các vị khách mời tham gia giao lưu cùng khán giả

Các vị khách mời tham gia giao lưu cùng khán giả

Cùng với đó, chương trình còn giao lưu với ông Vũ Mão, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Yên, Quảng Ninh khi đó và nhà báo Vĩnh Trà trong đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam, người có nhều kỷ niệm sống và chiến đấu trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tại Quảng Ninh. Khán giả còn được giao lưu với nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, người chiến sĩ văn công; ông Đoàn Việt Trung, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cán bộ kỹ thuật, người trực tiếp bảo vệ làn sóng khi đó. Nhà báo Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phóng viên chiến trường trong cuộc chiến; Nhạc sĩ Trương Quý Hải...Những nhân chứng sống ấy đã chia sẻ về những kỷ niệm, câu chuyện giàu ý nghĩa về tình quân dân, tình đồng đội và những tấm gương anh dũng trong chiến đấu.

Các vị khách mời tham gia giao lưu cùng khán giả

Các vị khách mời tham gia giao lưu cùng khán giả

Chương trình giao lưu nghệ thuật  "Chiều dài biên giới" sẽ được phát sóng trên VOV vào lúc19h00-21h30 hôm nay (21/2). Bạn đọc có thể theo dõi Chương trình tại: http://vov1.vov.vn/Schedule.aspx?day=21/2/2019&ct=43.

Hà Vinh

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo