Giới chủ 6 câu lạc bộ Premier League đã dập tắt cơn phẫn nộ với Super League như thế nào?

Thứ năm, 09/09/2021 20:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mọi sự phản đối, chỉ trích của người hâm mộ Anh đối với siêu giải đấu Super League dường như đã vụt tắt chỉ sau kỳ chuyển nhượng thành công.

Siêu giải đấu Super League được cho là "vết nhơ" của 6 ông lớn Premier League. Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham cùng 6 CLB khác ở châu Âu đứng ra thành lập giải đấu ly khai.

Tuy nhiên, các đại diện Premier League rời khỏi Super League sau chưa đầy 48 giờ. Tiếp đó, Atletico, Inter và AC Milan cũng tuyên bố rút lui. Tới hiện tại, không nhiều người hâm mộ Premier League còn bàn tán về dự án Super League nữa.

gioi chu 6 cau lac bo premier league da dap tat con phan no voi super league nhu the nao hinh 1

Hình ảnh số đông cổ động viên CLB Man Utd tràn vào sân Old Trafford phản đối nhà Glazer. Ảnh: Reuters

Sự thay đổi lớn

Hồi tháng 4/2021, mọi cuộc biểu tình chống đối Super League của nhóm cổ động viên thuộc "Big Six" Premier League nổ ra trên khắp nước Anh. Họ thể hiện sức mạnh, tiếng nói và thật sự chỉ cho giới chủ đâu là điều đúng đắn.

Bốn tháng sau khi nổi cơn thịnh nộ làm náo loạn sân vận động Old Trafford, người hâm mộ Man Utd có mặt tại sân Molineux để giơ cao tấm ảnh Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 1-0 trước Wolves ở vòng 3 Premier League.

Cũng tại sân vận động Etihad, nơi những tấm biển "SACK THE BOARD" (tạm dịch: sa thải ban lãnh đạo) từ trận chung kết Carabao Cup sớm được thay thế bằng một loạt băng rôn ca ngợi Jack Grealish.

Tại Anfield, người hâm mộ Chelsea, vốn tố cáo Roman Abramovich và hội đồng quản trị là "lũ khốn tham lam, các người đã hủy hoại câu lạc bộ của chúng tôi" hồi tháng 4, giờ đây hô vang tên tân binh trị giá 97,5 triệu bảng Romelu Lukaku.

Tại sao lại có sự thay đổi đến vậy. Người hâm mộ không phải chính trị gia, chuyên gia phân tích hay nhà hoạt động, có lẽ họ chỉ muốn hạnh phúc và tận hưởng điều tốt đẹp nhất.

Kỳ chuyển nhượng với những bản hợp đồng đắt giá tạm thời dập tắt sự phẫn nộ của người hâm mộ. Trên thực tế, khao khát đổi mới và niềm hy vọng về sự phát triển là một phần cơ bản và không thể tách rời với cổ động viên ở mọi cấp độ.

Giới chủ 6 CLB Premier League nơm nớp lo sợ khi Chính phủ cho phép khán giả trở lại sân vận động cuối mùa giải trước. Khi các hạn chế cuối cùng được dỡ bỏ và cánh cổng sân vận động mở ra, cuộc nổi dậy quy mô toàn diện xuất hiện. Người hâm mộ tẩy chay, đe dọa tấn công nhà tài trợ.

Tuy nhiên, cuộc nổi loạn và bất đồng quan điểm giữa người hâm mộ với giới chủ vốn khiến bóng đá Anh trở thành một mớ hỗn độn hồi tháng 4 dường như biến mất chỉ sau một kỳ chuyển nhượng. Cuộc biểu tình theo kế hoạch của người hâm mộ Arsenal chống lại chủ sở hữu Stan Kroenke cuối tuần trước chỉ thu hút được vài chục người.

Cổ động viên Liverpool chỉ cảm thấy lo âu khi giới chủ thiếu chủ động trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, Chủ tịch Tottenham Daniel Levy đang được ca ngợi như một thiên tài chiến lược khi thuyết phục Harry Kane ở lại.

Rõ ràng, sự bất mãn vẫn còn ở các mức độ khác nhau. Việc coi thường người hâm mộ thông qua sự kiện thành lập Super League có thể không được tha thứ. Nhưng nó đang dần bị lãng quên.

Theo tờ Guardian, giả thuyết hợp lý nhất là các chủ sở hữu đơn giản mua chuộc lòng trung thành và dập tắt cơn giận của người hâm mộ bằng những bản hợp đồng chất lượng.

gioi chu 6 cau lac bo premier league da dap tat con phan no voi super league nhu the nao hinh 2

Người hâm mộ CLB Man Utd vui sướng trước sự trở lại của Ronaldo. Ảnh: Reuters

Xuất phát từ nguyên nhân sâu xa

Thực tế, sự thật có lẽ phức tạp hơn một chút, bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống đối Super League thường đi kèm với những bất bình tích tụ trong một khoảng thời gian dài.

Ở CLB Man Utd, đó là sự thiếu đầu tư về cơ sở hạ tầng. Màn trình diễn kém cỏi trên sân khiến Arsenal trở thành mục tiêu bị công kích. Cổ động viên Tottenham chán nản với quyết định chiến lược kém cỏi từ đội nhà còn người hâm mộ Liverpool cần sự tương tác nhiều hơn từ giới chủ.

Ngược lại, có sự khác biệt lớn tại Chelsea và Man City. Phần lớn cổ động viên hài lòng với chủ sở hữu. Hai đội bóng này ngày càng thành công và lớn mạnh. Chính vì thế, có thể hiểu lý do tại sao cơn giận dữ của họ lắng xuống nhanh nhất.

Các bản hợp đồng mới có thể giải quyết những vấn đề này ở một mức độ nào đó. Quan trọng hơn, chúng mang lại cảm giác về sự đổi mới, về sự xoa dịu và về sự lắng nghe.

Theo nhiều cách, Super League là một mục tiêu dễ dàng để công kích. Dự án này là kẻ thù thấy rõ trước mắt mà mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng người hâm mộ còn muốn chống lại những điều khác.

Trên TalkSport vài tuần trước, cựu chủ sở hữu Crystal Palace, Simon Jordan, đưa ra cái nhìn sâu sắc. “Tôi nghĩ cổ động viên Man Utd hơi nũng nịu một chút”, ông nói, “Họ muốn nhà Glazer ra đi. Sau khi 110 triệu bảng được duyệt chi trong mùa hè này, sự ủng hộ dành cho đội bóng mới bắt đầu quay trở lại".

Đây có lẽ là biểu hiện chính xác nhất về cách tầng lớp chủ sở hữu đội bóng nhìn nhận người hâm mộ của họ, một kẻ cáu kỉnh, một khách hàng cần được nuông chiều. Người hâm mộ khao khát những bản hợp đồng mới, cơ sở vật chất tốt hơn và danh hiệu. Một khi đáp ứng những điều kiện này, mọi sự phản đối chỉ còn mang tính tương đối.

PV

Bình Luận

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao