Giới chức Mỹ - Trung gặp gỡ, cố gắng xoa dịu các mối quan hệ kinh tế
(CLO) Mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc vẫn quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, sẽ phải đối mặt với căng thẳng về công nghệ, thương mại và Đài Loan (Trung Quốc).
Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ gặp Phó thủ tướng, đồng thời là quan chức tài chính – kinh tế Trung Quốc Lưu Hạc.
Ngày 17/1, hai vị sẽ có buổi họp mặt tại Zurich (Thuỵ Sĩ), nơi bà Yellen đang dừng chân trước chuyến công du nhiều nước qua châu Phi nhằm làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trên lục địa này.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen phải cân nhắc rủi ro an ninh quốc gia đối với công nghệ Trung Quốc đồng thời tránh gây hại cho động cơ tăng trưởng kinh tế. Ảnh: WSJ.
Vị cố vấn kinh tế 70 tuổi dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Hai bên sẽ có buổi gặp gỡ ở nước thứ ba trong thời gian cả hai đang ở nước ngoài.
Theo Wall Street Journal (WSJ), cả hai nước đều đang cố gắng điều chỉnh lại mối quan hệ, đặc biệt trong chính trị và kinh tế.
Các quan chức Trung Quốc đang cố gắng hồi sinh nền kinh tế của mình và làm dịu đi nhiều vấn đề căng thẳng đối với Washington.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và Bộ trưởng Tài chính Yellen đang xem xét kỹ lưỡng những rủi ro an ninh quốc gia trong công nghệ Trung Quốc, đồng thời nhằm tránh những tác hại không đáng có đối với động cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhận định Bộ không coi việc bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu là mâu thuẫn với nhau. Quan chức này cho hay, giữ mối quan hệ hoà hảo với các quan chức Trung Quốc có thể giúp đạt được cả hai mục tiêu trên.
Năm ngoái, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng đối với chất bán dẫn tiên tiến, một bước nhằm cản trở khả năng phát triển khả năng quân sự của Trung Quốc.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp về việc sàng lọc đầu tư của Hoa Kỳ vào một số lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, bao gồm cả chất bán dẫn tiên tiến.
Với cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đang được áp dụng và các hạn chế đầu tư ra nước ngoài tiềm ẩn, một số quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ lo ngại rằng các động thái này cũng có thể làm chậm khả năng tiếp cận công nghệ của Trung Quốc cho các mục đích thương mại thông thường.
Bà Yellen, người đã thúc đẩy các công ty Mỹ bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, lo ngại rằng Trung Quốc có thể “trả đũa” nền kinh tế Mỹ. Nếu các quan chức Trung Quốc coi các chính sách của Hoa Kỳ là một “trừng phạt”, họ có thể cắt quyền tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các hàng hóa như tấm pin năng lượng mặt trời.
Sau cuộc gặp với ông Lưu Hạc, bà Yellen sẽ tới Senegal, Zambia và Nam Phi. Trung Quốc đã tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với lục địa châu Phi trong những năm gần đây, cho nhiều quốc gia có thu nhập thấp vay tiền.
Zambia đã phải vật lộn để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ Trung Quốc nhằm tái cơ cấu nợ. Bà Yellen đã nhiều lần chỉ trích hành vi của Trung Quốc với tư cách là chủ nợ khi Mỹ cố gắng củng cố ảnh hưởng của mình ở châu Phi.
Về thương mại, bà Yellen đã kêu gọi nên mở rộng “kết bạn”, một thuật ngữ dùng để mô tả các công ty đang định hướng lại chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia như Ấn Độ để ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc – vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức Trung Quốc.
Tuy nhiên, bà cũng mong muốn Hoa Kỳ nới lỏng một số thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.
Điệp Nguyễn (Theo WSJ)