Giới siêu giàu châu Á đổ xô đến Singapore tránh dịch

Thứ bảy, 29/05/2021 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất tại Singapore, quốc đảo sư tử vẫn được giới siêu giàu châu Á coi là điểm đến “thiên đường” trong đại dịch Covid-19 khiến cho siêu xe đắt hàng, giá bất động sản hạng sang đến các dịch vụ tăng mạnh.

Giới siêu giàu châu Á đổ xô đến Singapore tránh dịch. Ảnh: Bloomberg.

Giới siêu giàu châu Á đổ xô đến Singapore tránh dịch. Ảnh: Bloomberg.

Một khách hàng Trung Quốc đặt mua chiếc Bentley trị giá 1,1 triệu đôla Singapore (830.000 USD) qua mạng xã hội. Keith Oh, một chủ đại lý xe hơi tại Singapore vẫn còn cảm thấy khá sốc khi đọc được tin nhắn hỏi mua xe sang của khách hàng này, anh còn không dám chắc đây là sự thật.

“Họ chỉ hỏi giá và khi nào chúng tôi có thể giao hàng, thế là xong”, anh Oh cho biết. “Một triệu đôla đối với chúng tôi là một gia tài khổng lồ, nhưng có lẽ không là gì đối với những khách hàng này cả”.

Phi vụ mua bán nhanh chóng này là dấu hiệu mới nhất cho thấy dòng tiền đang đổ đến Singapore. Khi đại dịch Covid-19 tấn công Đông Nam Á và bất ổn chính trị đe dọa Hồng Kông, Singapore đã trở thành bến đỗ an toàn cho một số tài phiệt nổi danh nhất khu vực và gia tộc của họ.

Thiên đường trú ẩn

Singapore từ lâu đã là điểm thu hút người giàu trên khắp châu Á và thế giới như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia đến mua sắm, chơi tại các sòng bạc hay khám sức khỏe tại những phòng khám có đẳng cấp thế giới.

Giờ đây, tình hình đại dịch có những diễn biến phức tạp khiến nhiều nhà tài phiệt và gia đình họ cố gắng “trú ẩn” tại Singapore lâu nhất có thể. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Malaysia và Indonesia cao hơn 10 và 30 lần so với con số ở Singapore.

Việc giới siêu giàu thế giới ồ ạt đổ về Singapore tránh dịch trong dài hạn giúp cho các dịch vụ hạng sang ăn nên làm ra. Ảnh: Getty.

Việc giới siêu giàu thế giới ồ ạt đổ về Singapore tránh dịch trong dài hạn giúp cho các dịch vụ hạng sang ăn nên làm ra. Ảnh: Getty.

Số lượng các công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho các gia đình siêu giàu tại Singapore đã tăng lên gấp đôi kể từ cuối năm 2019, lên khoảng 400 công ty. Trong số đó, một số được thành lập bởi những tỷ phú nổi tiếng như người đồng sáng lập Google Sergey Brin và Shu Ping, tỷ phú đứng sau đế chế lẩu Trung Quốc Haidilao.

Mặc dù các ca nhiễm mới vẫn xuất hiện, chương trình triển khai tiêm vaccine ở Singapore được tiến hành nhanh hơn các nước láng giềng khác như Malaysia và Indonesia.

Mặc dù các ca nhiễm mới vẫn tăng lên mỗi ngày, Singapore vẫn giữ tỷ lệ thấp hơn. Ngoài ra, chương trình triển khai tiêm vắc-xin tại quốc đảo sư tử được tiến hành nhanh hơn so với các nước láng giềng như Malaysia và Indonesia, với hơn 30% dân số được tiêm phòng ngừa đầy đủ.

“Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 mới trong những ngày gần đây của chúng tôi là rất đáng tiếc, tuy nhiên chúng tôi sẽ vượt giai đoạn này một lần nữa,” Stephan Repkow, người đứng đầu công ty tư vấn tài chính Wealth Management Alliance, chia sẻ. “Singapore có khả năng phục hồi và có thể quản lý khủng hoảng một cách rất tích cực và hiệu quả.”

Nhiều tỷ phú hơn

Harish Bahl, người sáng lập Smile Group, một văn phòng gia đình tập trung vào đầu tư công nghệ, chia sẻ rằng chưa bao giờ gặp nhiều người siêu giàu như vậy trong thành phố dù đã làm việc trong lĩnh vực này hơn hai thập kỷ.

Ông Bahl cho biết: “Kể từ khi đại dịch bùng phát, các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Singapore thành nơi nghỉ dưỡng dài hạn, đặc biệt là người Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Mỹ”.

Việc định cư tại Singapore khá đơn giản đối với giới siêu giàu. Thông qua Chương trình Nhà đầu tư Toàn cầu, quốc gia này sẽ cấp quyền định cư nhanh chóng cho các chủ doanh nghiệp hoặc gia đình nếu họ đầu tư 2,5 triệu đôla Singapore vào một doanh nghiệp địa phương, một số quỹ nhất định hoặc gửi vào một văn phòng gia đình của Singapore tối thiểu 200 triệu đôla Singapore.

“Điều này giúp Singapore tăng cường chất lượng các nhà đầu tư, và phù hợp với nỗ lực của chúng tôi nhằm củng cố vị thế của Singapore là một điểm nút quan trọng của châu Á cho các công ty công nghệ tăng trưởng cao và các hoạt động đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp hiện tại và mới, đồng thời tạo việc làm cho người Singapore”, Matthew Lee, Phó chủ tịch cấp cao của Ban Phát triển Kinh tế Singapore, chia sẻ.

Các đặc quyền liên quan đến người xin định cư bao gồm di chuyển dễ dàng hơn, giấy phép lưu trú dài hạn cho cha mẹ, các khoản vay kinh doanh rẻ hơn, dễ dàng hơn, giảm thuế đối với bất động sản.

Dịch vụ cao cấp tăng đột biến

Singapore có những chính sách cấp quyền định cư qua đầu tư đối với giới siêu giàu, thúc đẩy mạnh việc phát triển kinh tế. Ảnh: Bloomberg.

Singapore có những chính sách cấp quyền định cư qua đầu tư đối với giới siêu giàu, thúc đẩy mạnh việc phát triển kinh tế. Ảnh: Bloomberg.

Giới siêu giàu châu Á ồ ạt chuyển đến Singapore để tránh đại dịch Covid-19 cũng giúp cho các dịch vụ cao cấp tại quốc gia này tăng đột biến.

Giá bất động sản tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, nhu cầu tham gia các câu lạc bộ golf tư nhân đang tăng vọt, các nhà hàng Michelin chật kín bàn đặt trước. Trong khi đó, các ngân hàng toàn cầu như UBS Group AG đang mở rộng quy mô tại Singapore để quản lý dòng tài sản khổng lồ đang đổ về đây.

Xe sang cũng là thứ giới thượng lưu tìm mua khi chuyển tới Singapore. Ông Vincent Tan – nhà sáng lập đại lý ô tô hạng sang Vincar – cho biết, doanh số bán xe sang cao cấp cho người nước ngoài đã tăng khoảng 50-60% kể từ giữa năm 2020 so với cùng kỳ năm trước đó.

“Phần lớn khách hàng nước ngoài của chúng tôi là từ Trung Quốc và hầu hết họ thường chọn thanh toán bằng tiền mặt. Những chiếc Rolls Royces, Bentley, Porches và Mercedes cao cấp là những mẫu xe có tốc độ di chuyển khá tốt”, ông Vincent chia sẻ.

Theo số liệu thống kê do Cơ quan Giao thông đường bộ công bố, số lượng xe hơi dòng Bentley và Rolls Royces lưu thông trên đường phố Singapore tăng vọt lên hơn 1.300 chiếc vào năm 2020, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2013. Xu hướng đó vẫn đang tiếp tục, với 70 chiếc khác trong số này được đăng ký trong đợt 4 tháng của năm 2021 , tại một quốc gia chỉ có 5,7 triệu dân.

Các ngân hàng toàn cầu tại Singapore cũng đang hướng tới mục tiêu phục vụ giới siêu giàu. JPMorgan Chase & Co. có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng ngân hàng tư nhân tại Singapore trong hai năm tới. Trong khi đó, HSBC Holdings Plc đang cung cấp cho các khách hàng siêu giàu ở Hồng Kông và Singapore khả năng tiếp cận trực tiếp với các chủ ngân hàng đầu tư của mình.

Chủ tịch UBS khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UBS - ông Edmund Koh – chia sẻ rằng dòng tài sản đang chuyển sang Singapore từ những khu vực lớn như Hồng Kông.

Dòng người nước ngoài đang góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, trong đó phân khúc cao cấp tăng trưởng mạnh nhất. Nó cũng làm cho Singapore trở thành một ngoại lệ trong thị trường cho thuê nhà, với tỷ giá tăng ngay cả khi thị trường này giảm mạnh ở New York, Hồng Kông và London.

Hương Vũ

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm