Góp ý các văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này đã nhấn mạnh đến phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường, bởi như thế chính là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ thành quả xây dựng phát triển của chúng ta.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến chia sẻ, góp ý về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, đánh giá cao dự thảo các văn kiện, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, đây là sản phẩm kết tinh của trí tuệ tập thể. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự thảo các văn kiện đã được đúc kết, đánh giá và phản ánh một cách trung thực, khoa học về những thành tựu của đất nước trong quá trình phát triển; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm; đánh giá, dự báo về xu thế phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Từ đó, chỉ ra những giải pháp cơ bản để định hướng cho đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh chia sẻ, hai trong số nội dung mà đại biểu tâm đắc nhất trong các văn kiện lần này là việc dự thảo văn kiện đã xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một chủ trương rất đúng đắn, rất khoa học. Dự thảo văn kiện đã cụ thể hóa đường hướng phát triển mới của đất nước trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Vấn đề chuyển đổi cơ cấu, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đi sâu vào từng lĩnh vực trong cuộc sống. Xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chính là tự mình đang mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển, vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình. Sau giai đoạn Việt Nam phát triển kinh tế theo chiều rộng, dựa vào nguồn nhân công giá rẻ và nguồn tài nguyên thiên nhiên, đến nay Việt Nam cần tập trung phát triển theo chiều sâu với những đổi mới căn bản. Điều này sẽ tạo ra những thuận lợi to lớn để Việt Nam phát triển”, nữ đại biểu Quốc hội nêu rõ.
Vấn đề thứ hai mà đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh quan tâm là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đại biểu, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, không chỉ đối với cuộc sống của người dân mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của đất nước.
Dự thảo văn kiện lần này đã nhấn mạnh đến phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường, bởi như thế chính là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ thành quả xây dựng phát triển của chúng ta.
“Do đó, cần nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu về độ che phủ rừng nhằm đảm bảo việc bảo vệ rừng được tốt hơn. Hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu gây ra”, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh nói.
.jpg)
Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được biên soạn súc tích, ngắn gọn với số lượng trang giảm nhiều so với các kỳ Đại hội trước; đã đánh giá chặng đường phát triển của đất nước trong 40 năm qua, cũng như đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội, thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2025.
“Chúng ta vui mừng với những kết quả trong 40 năm Đổi mới. Đất nước ta đã có cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày nay”, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân bày tỏ tin tưởng.
Theo đại biểu, dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá thực chất nền kinh tế vĩ mô từng bước ổn định. Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát, bước đầu đầu tư được hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ và thể chế không ngừng hoàn thiện. Nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Từ đó, tạo nền tảng vững chắc trên con đường phát triển cũng như niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.