Thời sự

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Chính trị là cơ sở để xây dựng quân đội và công an trong sạch, vững mạnh toàn diện

Văn Hiền 15/11/2025 11:37

(CLO) Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng đề xuất bổ sung tư tưởng “lấy xây dựng chính trị làm cơ sở” trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

+ Thưa Thiếu tướng, ông đánh giá như thế nào về dự thảo nội dung “tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trong Dự thảo Văn kiện?

533218372_4132792306958180_931534103663366884_n.jpg
Dự thảo đã căn cứ vào thực tiễn qua 40 năm đổi mới về quốc phòng, an ninh với những thành tựu , hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm được rút ra. Ảnh: Thế Đại

- Dự thảo này được xây dựng rất gọn, rõ ràng và phù hợp tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hướng tới sự khoa học, cụ thể, định hướng rõ ràng, dễ hiểu và dễ triển khai ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Nếu so với Văn kiện Đại hội XIII, phần quốc phòng, an ninh dài hơn 2.000 từ, thì dự thảo mới chỉ khoảng 950 từ, nhưng vẫn phản ánh đầy đủ những vấn đề cốt lõi. Dự thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện, khẳng định: “Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường”, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại: cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện; việc bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế – xã hội ở một số địa bàn chưa tương xứng; đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ còn chưa đủ; công tác an ninh cơ sở vẫn để xảy ra sơ hở; đối phó với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch còn thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng.

+ Vậy dự thảo đề cập đến bối cảnh quốc tế và trong nước ra sao?

- Dự thảo phản ánh cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Đảng nhận định thế giới đang biến động nhanh, phức tạp chưa từng có; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột, chạy đua vũ trang công nghệ cao diễn ra khắp nơi, không loại trừ nguy cơ chiến tranh. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là Biển Đông, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Trong nước, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên, mở ra cơ hội lịch sử. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, thách thức nhiều hơn: các thế lực thù địch, phản động tiếp tục âm mưu chống phá; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông, an ninh mạng, an ninh nguồn nước sẽ rất khó khăn.

540692012_4146201932283884_9168074671451379566_n.jpg
Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao. Ảnh: Thế Đại

Dự thảo đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, dựa trên 40 năm thực tiễn: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn Đảng; xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; gắn kết lực lượng vũ trang với mục tiêu kinh tế – xã hội và đối ngoại; chủ động hội nhập quốc tế.

+ Dự thảo còn nhấn mạnh về công nghiệp quốc phòng và an ninh. Ông có thể giải thích rõ hơn?

- Chính xác. Trong Đại hội XIII, chúng ta xác định “xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, trình độ khoa học – công nghệ cao”. Chiến lược 10 năm nhấn mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng là mũi nhọn, chế tạo được một số loại vũ khí chiến lược, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang.

Dự thảo mới bổ sung và phát triển: đặt mục tiêu đột phá, nhấn mạnh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống, đặc biệt trước chiến tranh công nghệ cao. Đây là bước tiến lớn so với các nghị quyết trước.

506596608_4072248013012610_2127432006357528804_n.jpg
Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao.

Quan điểm “tự chủ, tự lực, tự cường” có nghĩa là: nội lực là quyết định, lực lượng quốc phòng phải tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến vũ khí, trang bị tiên tiến, tiến tới tự chủ chiến lược. Điều này giúp khắc phục hạn chế hiện tại: sản phẩm lưỡng dụng phục vụ dân sinh và xuất khẩu chưa nhiều, công nghệ nền và vật liệu đặc chủng chưa làm chủ. Ba yếu tố then chốt để thành công là: thể chế hiện đại, đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao; khoa học – công nghệ hiện đại.

+ Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Ông có bổ sung thêm điều gì để góp phần khẳng định đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước ?

- Nội dung về xây dựng Quân đội và Công an gọn, rõ, kế thừa quan điểm Đảng, nhưng tôi cho rằng cần bổ sung cụm “lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở”.

Lý do: bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của lực lượng vũ trang phải được củng cố, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Chính trị làm gốc, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

543074839_4152334095004001_3221067410891457265_n.jpg
Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Thế Đại

Các văn kiện Đảng đã nhất quán: Quân đội và Công an phải vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh về chính trị để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Do đó, tôi kiến nghị chỉnh sửa khổ VIII, mục X:

"Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới".

Ngoài ra, nên bỏ cụm “và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam” trong đoạn về Quân đội, vì trùng lặp với nội dung khác. Còn với Công an, nên thêm cụm “phẩm chất người công an cách mạng”, thành:

"Giữ vững và phát huy truyền thống Công an nhân dân, phẩm chất người công an cách mạng ‘Vì nước quên thân, vì dân phục vụ’".

Điều này bảo đảm logic thống nhất với truyền thống Quân đội và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

+ Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế về những chia sẻ sâu sắc này!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Chính trị là cơ sở để xây dựng quân đội và công an trong sạch, vững mạnh toàn diện
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO