Gorbachev: Mỹ trở nên 'kiêu ngạo' sau khi Liên Xô sụp đổ

Chủ nhật, 26/12/2021 15:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev hôm thứ Sáu (25/12) nói rằng Mỹ ngày càng "kiêu ngạo và tự cao" sau khi Liên Xô sụp đổ, dẫn đến việc mở rộng liên minh quân sự NATO.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Vladimir Putin ngày càng khẳng định rằng NATO đang xâm phạm gần biên giới của Nga. Bởi vậy, nước này tuần trước đã yêu cầu "đảm bảo pháp lý" rằng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ ngừng mở rộng về phía đông.

gorbachev my tro nen kieu ngao sau khi lien xo sup do hinh 1

Mikhail Gorbachev. Ảnh: Kirill Zykov / Moskva News Agency

"Làm thế nào người ta có thể tin tưởng vào mối quan hệ bình đẳng với Mỹ và phương Tây ở một vị trí như vậy?" Gorbachev nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti vào đêm trước ngày kỷ niệm ông từ chức lãnh đạo Liên Xô cũ.

Ông lưu ý đến "tâm trạng hân hoan ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ" sau khi Liên Xô vào năm 1991.

"Họ trở nên kiêu ngạo và tự tin. Họ tuyên bố chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh", Gorbachev, 90 tuổi, nói.

Tuy nhiên, ông hoan nghênh các cuộc đàm phán an ninh sắp tới giữa Moscow và Washington. "Tôi hy vọng sẽ có một kết quả tốt", ông nói.

Tuần trước, Nga đã đưa ra cho phương Tây những yêu cầu an ninh sâu rộng, nói rằng NATO không được kết nạp thành viên mới và tìm cách ngăn cản Mỹ thiết lập các căn cứ mới ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Hôm thứ Năm, ông Putin cho biết Mỹ sẵn sàng thảo luận về các đề xuất và các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào đầu năm sau tại Geneva.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán "sớm nhất là vào đầu tháng Giêng."

Gorbachev từ chức tổng thống Liên Xô vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo của Belarus, Nga và Ukraine cho biết Liên Xô không còn tồn tại.

Là một cựu điệp viên KGB và là người trung thành của Liên Xô, Putin đã rất thất vọng khi nó tan rã, từng gọi sự sụp đổ này là "thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20".

Mai Anh (theo themoscowtimes)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h