"Gửi rác rút tiền" – Biến rác thành tài nguyên kinh tế
(CLO) Chiều 28/5, Bộ NN&MT tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tháng hành động vì môi trường. Điểm nhấn nổi bật là mô hình “Gửi rác rút tiền” – một sáng kiến khuyến khích người dân phân loại rác và biến rác thành tài nguyên kinh tế.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh: chuỗi hoạt động năm nay sẽ xoay quanh hai chủ đề lớn – “Đại dương kỳ diệu - Gìn giữ nguồn sống của nhân loại” và “Chống ô nhiễm nhựa”. Mục tiêu là nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy hành động cụ thể bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.
Ông cho biết, mỗi cá nhân đều có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản: phân loại rác tại nhà, giảm thiểu sử dụng nhựa một lần, từ đó tạo ra thay đổi tích cực cho môi trường và thế hệ tương lai.

Ra mắt mô hình “Gửi rác rút tiền”
Theo kế hoạch, ngày 1/6 tới, lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được tổ chức tại Quảng trường 30/10, TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Tại đây, Bộ NN&MT sẽ phát động Tháng hành động vì môi trường và giới thiệu nhiều mô hình thiết thực như “Gửi rác rút tiền”, trưng bày các sản phẩm tái chế và mô hình sinh kế xanh.
“Gửi rác rút tiền” hướng đến việc biến rác tái chế thành tiền, từ đó khuyến khích người dân phân loại rác đúng cách. Đây là cách để ai cũng có thể góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường – vừa thiết thực, vừa dễ áp dụng.
Công nghệ xanh – Giải pháp cho đại dương bền vững
Tiếp nối, vào ngày 6/6 tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), sẽ diễn ra lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”. Theo Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn, phát triển kinh tế biển cần song hành với bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.
Ông Toàn cho biết, công nghệ sẽ đóng vai trò trung tâm trong phát triển biển xanh – từ trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường, đến bản đồ số giám sát rác thải. Đây sẽ là công cụ đắc lực giúp quản lý hiệu quả hơn, đồng thời phục hồi các hệ sinh thái biển đang bị tổn thương.
Việc quy hoạch không gian biển và quản lý tổng hợp vùng bờ cũng được xem là giải pháp lâu dài, giúp cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, hướng tới đại dương khỏe mạnh và bền vững.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân kêu gọi cộng đồng, từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất nhưng thiết thực mỗi ngày. Một hành động nhỏ lặp lại đều đặn có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và có trách nhiệm hơn với môi trường.
Ông bày tỏ kỳ vọng, những mô hình như “Gửi rác rút tiền” hay các sáng kiến kinh tế biển xanh không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trong nước mà còn kết nối ra quốc tế, chung tay vì một đại dương khỏe mạnh, an toàn và bền vững.