Hà Lan đánh bại Áo 2-0, giành vé vào knock-out tại Euro 2020

Thứ sáu, 18/06/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào rạng sáng nay 18/6 (theo giờ Hà Nội), đội tuyển Hà Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo, giúp thầy trò huấn luyện viên Frank de Boer chính thức trở thành đại diện đầu tiên của bảng C có được tấm vé vào vòng knock-out tại Euro 2020.

Sự kiện: Europa League

Ở lượt trận ra quân, trong khi tuyển Áo có chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Bắc Macedonia, Hà Lan chật vật vượt qua Ukraine bằng bàn ấn định tỷ số 3-2 của Denzel Dumfries ở phút 85.

Tuy nhiên, đối đầu "Những cơn lốc màu da cam" trên sân Johan Cruyff Arena, tuyển Áo không có sự phục vụ của chân sút Marko Arnautovic vì án treo giò. Một mình đội trưởng David Alaba không thể giúp họ làm nên bất ngờ.

Các học trò của HLV De Boer tràn lên tấn công từ đầu trận và nhanh chóng mang về thành quả, khi Alaba phạm lỗi với Dumfries ở phút thứ 10. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Orel Grinfeld cho Hà Lan hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Memphis Depay không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Depay mở tỷ số sớm cho tuyển Hà Lan từ chấm 11 m. Ảnh: Reuters

Depay mở tỷ số sớm cho tuyển Hà Lan từ chấm 11 m. Ảnh: Reuters

Đây là pha lập công thứ 8 của tiền đạo sinh năm 1994 cho tuyển Hà Lan kể từ khi HLV De Boer lên nắm quyền. Trong khoảng thời gian này, chỉ Romelu Lukaku, với 10 pha lập công cho tuyển Bỉ, có thành tích ấn tượng hơn Depay.

Tuy nhiên, nếu các cầu thủ Hà Lan chắt chiu hơn những cơ hội tạo ra, thầy trò HLV De Boer đã rời sân với cách biệt nhiều hơn một bàn sau 45 phút. Đội bóng được đánh giá cao hơn kiểm soát bóng ngang ngửa tuyển Áo, nhưng tung ra tới 6 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ.

Cơ hội đáng tiếc nhất bị bỏ lỡ thuộc về người ghi bàn mở tỷ số Depay. Ở phút 40, tiền đạo được cho là sắp chuyển đến Barca đệm bóng vọt xà ở thế trống trải sau đường chuyền ngang của Wout Weghorst. Ngay sau đó, cú đặt lòng của Georginio Wijnaldum cũng không thể vượt qua hàng phòng ngự tuyển Áo.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía các học trò của HLV De Boer. Những tình huống tấn công của tuyển Áo chủ yếu phụ thuộc vào sự sáng tạo của ngôi sao Marcel Sabitzer đang khoác áo Leipzig.

Nếu như tuyển Hà Lan cần 45 phút để tung ra 6 pha dứt điểm đầu tiên, chỉ với chưa đầy 25 phút tiếp theo, "Cơn lốc màu da cam" đã tạo ra thống kê tương tự. Và 1 trong 6 tình huống dứt điểm đó đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt trên sân Johan Cruyff Arena.

Trước thềm Euro 2020, nếu HLV De Boer đối diện nhiều hoài nghi sau khi thay thế Ronald Koeman, 3 quyết định thay người của ông trong trận gặp tuyển Áo lại chứng minh điều ngược lại. Việc đưa Nathan Ake, Donyell Malen và Owen Wijndal vào sân cùng lúc ở phút 65 nhanh chóng mang đến hiệu quả.

Từ đường chuyền trong tư thế quay lưng của Depay, Malen thoát xuống tốc độ bên cánh trái, trước khi chuyền ngang cho Dumfries dứt điểm cận thành. Thủ môn Daniel Bachmann chạm được tay vào bóng nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Dumfries nhân đôi cách biệt cho tuyển Hà Lan bằng tình huống dâng lên tấn công và đệm bóng đơn giản. Ảnh: Reuters

Dumfries nhân đôi cách biệt cho tuyển Hà Lan bằng tình huống dâng lên tấn công và đệm bóng đơn giản. Ảnh: Reuters

Theo tờ Opta, pha lập công vào lưới tuyển Áo giúp hậu vệ cánh số 22 trở thành cầu thủ Hà Lan thứ hai, sau Ruud van Nistelrooy, ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho "Oranje" tại Euro.

Những phút cuối trận đấu, đội tuyển Áo tràn lên tấn công với hy vọng níu lại 1 điểm. Alaba liên tục dâng cao để tham gia tấn công. Có tới 5 tình huống phạt góc và 7 pha dứt điểm được anh cùng các đồng đội tạo ra, nhưng đều không thể xuyên phá khung thành của thủ môn Maarten Stekelenburg.

Với 3 điểm giành được trước tuyển Áo, HLV De Boer cùng các học trò vươn lên ngôi nhất bảng C và giành vé vào vòng knock-out tại Euro 2020. Đêm 21/6, tuyển Hà Lan sẽ đối đầu Bắc Macedonia ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

PV

Tin khác

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao