Hà mã được ngâm nước ấm trong thời tiết giá rét ở Hà Nội
(CLO) Những ngày này, nhiệt độ tại Hà Nội liên tục ở mức dưới 20 độ C, có thời điểm xuống dưới 12 độ C. Các nhân viên vườn thú Hà Nội đã phải bật máy sưởi, hệ thống nóng lạnh cho hai mẹ con hà mã trú tránh trong nhà hoặc ngâm mình dưới bể.
Thời tiết tại Hà Nội đang rét đậm, để giữ ấm cho động vật tại vườn thú, công nhân phải túc trực để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho thú khi nhiệt độ xuống thấp.

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, nhiệt độ giảm sâu. Các loài động vật đang được nuôi tại vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Để giúp giữ ấm cho các loài động vật tại đây, những ngày này vườn thú Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp. Theo đó, cứ mỗi khi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C, phương án chống rét lại được kích hoạt để bảo vệ cho hơn 700 con vật hoang dã, trong đó có khoảng 250 động vật quý hiếm.

Tại khu chăn nuôi những loài thú móng guốc (hươu cao cổ, nai, hoẵng, dê, cừu...) có không gian rộng, công nhân phải áp dụng biện pháp sưởi thủ công cho thú là đốt củi khô.

Còn tại khu vực chăm sóc hà mã, các hệ thống bình đun nước nóng cỡ lớn với tổng công suất 400 lít luôn sẵn sàng cấp nước ấm cho bể đầm để 4 chú hà mã có nước ấm trong những ngày này.

Các nhân viên tại đây sẽ liên tục kiểm tra nhiệt độ ngoài trời để có hướng chăm sóc động vật.

Do tập tính loài hà mã luôn sống dưới nước nên khi thời tiết chuyển gió rét sẽ chú trọng hơn về nước ấm, nhiệt độ dưới 17 độ sẽ xả nước nóng đảm bảo nước luôn 20-22 độ.

Trong các khu chuồng kín nuôi hổ, sư tử, gấu..., các máy sưởi dầu, quạt thổi hơi nóng được đặt ngoài cửa hướng vào trong, hoạt động hết công suất.

Nhân viên chăm sóc ở vườn thú Hà Nội cho biết, khi thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thay đổi thất thường là cơ hội để một số bệnh liên quan đến đường hô hấp của đàn thú phát triển. Tuy nhiên, công tác phòng chống rét của cơ sở luôn luôn được chủ động, vì vậy hầu như các nhóm động vật ít xảy ra bệnh liên quan đến yếu tố thời tiết.
