Hà Nội: Cách ly 1 đoàn rước dâu 60 người từng đến TP Chí Linh

Thông tin từ đại diện UBND huyện Gia Lâm, đầu giờ chiều nay, nhà trai tổ chức đoàn ô tô đón dâu từ Hải Dương về Hà Nội. Trong đoàn đưa đón dâu có khoảng 80 người, bao gồm cả nhà trai và nhà gái.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Anh Quân - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh : "Nhận được thông tin chúng tôi đã khoanh vùng và tổ chức ngay các biện pháp phòng chống dịch cao nhất. Phía cơ quan chức năng đã xuống thôn Đổng Viên yêu cầu dừng ngay việc tổ chức đám cưới. Đồng thời xác minh được 23 người là nhà gái ở TP Chí Linh đưa dâu lên Hà Nội". 

Huyện Gia Lâm đã cách ly những người tham dự đám cưới ở thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng. Ảnh minh họa

Huyện Gia Lâm đã cách ly những người tham dự đám cưới ở thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng. Ảnh minh họa

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Gia Lâm cũng đã rà soát được 60 người thuộc đoàn nhà trai đi xuống Chí Linh đón dâu về Hà Nội. Ngay sau đó, huyện đã yêu cầu toàn bộ số người nhà trai tự cách ly tại nhà, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực đám cưới.

Ông Quân cũng đề nghị TP cho phép toàn bộ học sinh của xã Phù Đổng nghỉ học từ ngày 29/1 và dừng các hoạt động tập trung đông người.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trong những ngày tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong việc điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người có liên quan tới ổ dịch tại 2 tỉnh này để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, TP sẽ tổ chức rà soát tất cả các trường hợp từ khu vực có ổ dịch ở Quảng Ninh (sân bay Vân Đồn, khách sạn Mường Thanh Luxury), Hải Dương (TP Chí Linh) về Hà Nội từ ngày 14/1 đến nay để tổ chức cách ly tại nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm.... 

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tối ngày 28/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cho hay, từ năm ngoái đến nay, TP đặt ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, tức vẫn phải ưu tiên thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế.

Trước việc phát hiện ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương, TP đã phản ứng nhanh, quyết liệt, chủ động, nhưng không quá hoang mang lo lắng. Theo ông, Hà Nội đã vượt qua 3 đợt dịch, nay là đợt thứ 4 nên TP đã có kinh nghiệm.

Đánh giá tình hình dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh rất phức tạp, Hà Nội có nguy cơ lớn nên ngay khi nhận được thông tin, TP đã yêu cầu xét nghiệm lập tức 24 trường hợp F1 và có kết quả bước đầu âm tính.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, ổ dịch lần này rất gần Hà Nội nên phải hành động nhanh và quyết liệt hơn.

“Nếu chậm hơn là thua, hành động kịp thời là thắng”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành uỷ bày tỏ, chống dịch tốt là bảo vệ sức khoẻ người dân thủ đô, bảo đảm thành công Đại hội Đảng và an toàn cho nhân dân đón Tết.

Dương Lâm

Xem thêm

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

(CLO) Nhiều người có thói quen mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn để sẵn trong nhà, thậm chí sử dụng định kỳ với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ, quan niệm này không có cơ sở khoa học và đặc biệt nguy hiểm nếu khiến người bệnh trì hoãn cấp cứu khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ.

Cỡ chữ bài viết: