Đồng Nai: Cái chết bất thường và tờ giấy chứng nhận giả của bác sĩ

(CLO) Bệnh nhân tử vong vì “nhồi máu cơ tim” là kết luận của Phòng khám Trung Thanh, trong đó bác sĩ phụ trách đọc điện tâm đồ và đo nhịp tim cho bệnh nhân lại đang sử dụng giấy chứng nhận giả.

Nội dung biên bản làm việc ngày 22/05/2017 giữa Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai và đại diện Phòng khám Trung Thanh về việc bệnh nhân Phan Xuân Đoàn (SN 1987, địa chỉ xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) tử vong tại Phòng khám Đa khoa Trung Thanh ngày 17/5/2017 ghi: “Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 17/5/2017 Phòng khám Đa khoa Trung Thanh có tiếp nhận bệnh nhân Phan Xuân Đoàn với thể trạng sốt, mệt, bủn rủn. Qua khai thác bệnh sử trước khi đến phòng khám bệnh nhân bị sốt 02 ngày, đau đầu, chóng mặt, ăn uống kém, người mệt mỏi, bủn rủn tay chân.” 

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Loan, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Đoàn trình bày: “Người nhà bệnh nhân cho biết, đã mua thuốc uống nhưng không đỡ. Khi Phòng khám tiếp nhận bệnh bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng nhạt, sốt 39,5 độ, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Tim mạch đều T1, T2 nghe rõ. Hai phổi không ral. Bụng mềm gan lách không sờ thấy. Cổ mền không phát hiện thần kinh khu trú. Họng đỏ sạch. Chẩn đoán: Sốt nhiễm siêu vi ngày thứ 2 theo dõi sốt xuất huyết.”

Theo hồ sơ bệnh án tại Phòng khám Trung Thanh, bệnh nhân được xử trí hạ nhiệt bằng thuốc Paracetamol và Truyền tĩnh mạch dung dịch Lactat Ringer 500 ml + glucose 30% 5ml. Trong thời gian này bệnh nhân vẫn sốt từ 38 – 39 độ c.

Tới khoảng 15 giờ 45 phút, đột nhiên bệnh nhân kêu đau ngực, khó thở, mệt nhiều. Bệnh nhân được xử lý tạm ngưng truyền dịch (giữ vein), thở Oxy hỗ trợ kết hợp hồi sức cấp cứu tĩnh mạch.

Sau đó tình trạng bệnh nhân ngày một xấu đi và khó thở, bệnh nhân được chuyển bằng xe cứu thương tới cấp cứu tai Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất lúc 16h 10 phút ngày 17/05/2017.

Điều dưỡng Võ Thị Lệ Thủy đi cùng xe cấp cứu nói: “Sau khi xe chuyển viện đi được khoảng 05 phút thì bệnh nhân lạnh run, tái nhợt, khó thở, sùi bọt mép, bắt mạch quay không rõ và xử lý trên xe bằng hồi sức tim mạch.” 

Thông tin Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất cung cấp cho Thanh tra Sở Y Tế: “Bệnh nhân được đưa đến vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 17/5/2017 trong tình trạng hôn mê sâu, da tím tái, không thở. Chẩn đoán: tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.” 

Theo Thanh tra Sở Y Tế, ngay sau anh Đoàn tử vong, Phòng khám đa khoa Trung Thanh đã đến hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân Phan Xuân Đoàn 100 triệu đồng để gia đình cam kết không thắc mắc, thưa kiện đối với Phòng khám đa khoa Trung Thành về cái chết của Anh Đoàn. Tuy nhiên, thông tin phóng viên NB&CL có được, số tiền mà Phòng khám Trung Thanh “hỗ trợ” cho gia đình nạn nhân là 450 triệu đồng.  

Với những lập lờ trên, công luận không khỏi đặt nghi vấn, bệnh nhân Phan Xuân Đoàn tử vong vì nguyên nhân gì? Do “Nhồi máu cơ tim” như Phòng khám Trung Thanh chẩn đoán hay “chưa rõ nguyên nhân” như kết quả của Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất báo cáo với Thanh tra Sở Y Tế Đồng Nai? 

Một nhân chứng xin được giấu tên nói: “Không chỉ có tôi mà nhiều người thấy bác sĩ đã chuyền cho anh Đoàn một chai nước màu trắng và một chai nước màu vàng. Khi chuyền hết chai nước màu trắng thì bác sĩ chuyển sang chuyền chai nước màu vàng. Lúc chuyền được một nữa chai nước màu vàng thì anh Đoàn có hiện tượng co giật nên bác sĩ cho ngưng chuyền”.

“Nếu xét về triệu chứng thì bệnh nhân giống bị sốc thuốc, nhưng khi chúng tôi kiểm tra quy trình bệnh án thì không phát hiện gì” - ông Nguyễn Mạnh Dũng – Chánh Thanh tra Sở Y Tế Đồng Nai cho hay. 

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi phát hiện trong hồ sơ bệnh án do Phòng khám Trung Thanh cung cấp, người đọc điện tâm đồ cho anh Phan Xuân Đoàn là bác sĩ Lê Việt Phương. Thời điểm này bác sĩ Phương đang được Sở Y Tế Đồng Nai cấp giấy phép là người phụ trách hoạt động chuyên môn của Phòng khám Đa khoa Trung Thanh. Tuy nhiên, qua điều tra của phóng viên và được Bệnh viện Thống Nhất Tp HCM cung cấp thông tin, giấy chứng nhận về thực hành đọc điện tâm đồ và siêu âm tim do Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh cấp mà bác sĩ Lê Việt Phương đang sử dụng là giấy tờ giả.

 Giấy chứng nhận thực hành đọc điện tâm đồ của bác sĩ Phương ...

 ... được Bệnh viện Thống Nhất TP HCM xác nhận là giấy giả

Ngoài chai thuốc chuyền cho anh Phan Xuân Đoàn là dung dịch Lactat Ringer 500 ml + glucose 30% 5ml thì còn có thêm loại dung dịch gì khác như nhân chứng nói là “chai nước màu vàng”? Nếu có thì tại sao trong hồ sơ bệnh ánh không ghi chép? Bệnh nhân Đoàn tử vong do nhồi máu cơ tim hay do bị sốc thuốc? Nguyên nhân “chết do nhồi máu cơ tim” từ kết luận của một bác sĩ đang sử dụng giấy chứng nhận giả có thật sự chính xác? 

Trao đổi vấn đề này, ông Huỳnh Minh Hoàn – Giám đốc Sở Y Tế Đồng Nai nói: “Việc đọc điện tâm đồ không cần phải chứng chỉ mà một bác sĩ đa khoa cũng có thể đọc được. Nếu có thông tin bác sĩ dùng chứng nhận giả thì tôi sẽ cho kiểm tra lại quy trình cấp phép, nếu phát hiện gian lận thì chúng tôi sẽ xử lý ngay”. 

Như Báo NB&CL đã phản ánh qua bài viết “Giao người không chuyên môn quản lý, để xảy ra chết người tại phòng khám” có nội dung, trong thời gian Tòa án huyện Thống Nhất đang thụ lý giải quyết vụ tranh chấp tài sản giữa bác sĩ Hoàng Tiến Dũng và bà Huỳnh Thị Kim Phụng thì đột nhiên Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Mặc dù bà Phụng chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo luật định khi đề nghị Tòa án thực hiện yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng không hiểu sao trong cùng một ngày có đơn đề nghị (tức là ngày 27/02) Thẩm phán Phan Ngọc Thành lại ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-BPKCTT về việc kê biên toàn bộ Phòng khám đa khoa Trung Thanh, đồng thời giao cho bà Huỳnh Kim Phụng trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều bất thường đối với Quyết định 04/2017/QĐ-BPKCTT 27/02/2017, là Thẩm phán đã giao Phòng khám cho bà Huỳnh Thị Kim Phụng, một người không hề có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ khám chữa bệnh quản lý. Đến ngày 17/5/2017 Phòng khám Trung Thanh để xảy ra vụ bệnh nhân Phan Xuân Đoàn tử vong với nguyên nhân có nhiều nghi vấn.  

Báo congluan.vn sẽ tiếp tục sự việc.

Thái Sơn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: