Hà Nội: Cần sớm phát hiện và ngăn chặn những vi phạm trong việc sử dụng đất đê điều
(CLO) Từ lâu, hệ thống đê điều luôn được xem là tấm lá chắn vững chắc, giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước lũ lụt bất thường. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng vi phạm liên quan đến hành lang đê điều lại diễn ra khá phổ biến.
Trước thực trạng vi phạm về quản lý đất đai ngoài bãi sông trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/ TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ đất công, đất nông nghiệp và đất ngoài bãi sông. Yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bao chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép hoặc xây dựng công trình không phép trong khu vực bảo vệ đê điều.

Tuy nhiên, việc các dự án vi phạm đê điều và công tác quản lý đất đai đê điều vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng.
Ví như, theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại khu vực xã Thuần Mỹ huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội xuất hiện tình trạng một số đơn vị, cá nhân lợi dụng việc thuê đất trồng cây hàng năm ở bờ đê sông Đà để cho thuê lại hoặc mở quán hàng... hay như việc sử dụng bãi bồi ven bờ đê sông Tích để tập kết nguyên liệu xây dựng, gây nguy cơ sụt lún, đe dọa đến an toàn cho hệ thống đê điều.
Theo tìm hiểu được biết, khu vực dọc bờ đê sông Đà được UBND xã Thuần Mỹ (cũ) cho một số đơn vị, cá nhân thuê trồng cây hàng năm. Tuy nhiên, khi được thuê chủ sở hữu đã cho dựng lên một số căn nhà lá, quy mô như một nông trại nghỉ dưỡng, ăn uống, cà phê...
Liên quan đến việc này, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai năm 2024 quy định rất rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai bao gồm việc không sử dụng đất hoặc sử dụng đất sai mục đích. “Rõ ràng việc sử dụng không đúng mục đích đất nông nghiệp, đất thuộc quy hoạch dự án là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Các quy định pháp luật hiện hành đều quy định rõ hình thức xử phạt đối với những hành vi này”.
.png)
Về việc này ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ (trước thời điểm sáp nhập xã) cho biết rằng khu đất nằm trên đê sông Đà trước đây là bãi cát trắng, sau khi thăm dò, nghiên cứu các cơ quan chức năng đã giao cho một đơn vị trên địa bàn để thực hiện việc khai khoáng.
“Đối với việc đơn vị đã có văn bản của các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận hay chưa thì tôi không rõ. UBND xã là đơn vị quản lý, chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đất đai, xây dựng nên chúng tôi đã ký hợp đồng cho đơn vị thuê diện tích đất nói trên để thực hiện việc trồng cây hàng năm theo quy định”, ông Nguyễn Văn Diên thông tin.
Mới đây, UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của Đảng ủy UBND Hà Nội. Các địa phương được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đất đai, nhất là tại các khu vực nhạy cảm như ngoài đê, bãi sông. Trong giai đoạn hiện nay, khi đang chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác quản lý càng được chú trọng.
UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị không được buông lỏng quản lý, tránh tình trạng lợi dụng giai đoạn chuyển giao để hợp thức hóa các hành vi sai phạm; cần chủ động nhận diện và ngăn sai phạm, ngăn chặn sớm từ cấp cơ sở. Một trong các giải pháp quan trọng được địa phương, cơ quan chức năng triển khai mạnh trong thời gian qua là tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm, xử lý nghiêm, siết chặt kỷ cương trong công tác bảo vệ đê điều và quản lý tài nguyên đất đai ven sông.
Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hệ thống đê điều và vùng đất ngoài đê.