Hà Nội chiều cuối năm tắc nghẽn mọi ngả đường

Thứ năm, 31/12/2020 19:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rất nhiều người dân từ Thủ đô về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch, khiến ùn tắc khắp tuyến phố, cửa ngõ ra vào thành phố.

Tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, ghi nhận vào 18h tối 31/12, lượng xe lưu thông tăng đột biến. Khiến ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội.

Tại Đại lộ Thăng long tắc nghẽn tại trục đường Trần Duy Hưng. Lượng xe ken đặc kéo dài từ cầu Trắng Hà Đông đến đường Nguyễn Trãi.

Ghi nhận của PV, tại cầu Vĩnh Tuy ùn tắc cả 2 chiều. Đường Tây Sơn -Thái Thịnh ùn ứ kèo dài cả trăm mét.

Ghi nhận của PV vào 18h30', tại ngã 4 Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm ùn tắc 1 đoạn đường dài.

Ghi nhận của PV vào 18h30', tại ngã 4 Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm ùn tắc 1 đoạn đường dài.

Trước đó vào chiều 31/12, rất nhiều người dân đã đổ về bến xe lớn ở Hà Nội để về quê nghỉ Tết dương lịch. Năm nay người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày nên lượng khách đến bến xe cũng tăng từ 30-50%.

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 31/12, Bến xe Mỹ Đình đã khá tấp nập người dân và sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê nghỉ Tết dương lịch. Hành khách đến bến được yêu cầu đeo khẩu trang nghiêm chỉnh để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 31/12, Bến xe Mỹ Đình đã khá tấp nập người dân và sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê nghỉ Tết dương lịch. Hành khách đến bến được yêu cầu đeo khẩu trang nghiêm chỉnh để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 6 tức là rất nhiều người sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 ngày. Thời gian nghỉ khá dài, do vậy lượng người về quê đã gia tăng đột biến.

Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 6 tức là rất nhiều người sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 ngày. Thời gian nghỉ khá dài, do vậy lượng người về quê đã gia tăng đột biến.

Tại nhà chờ của Bến xe khách Mỹ Đình, ghi nhận vào 4h chiều đã có rất đông người dân đến chờ mua vé xe khách tại đây.

Tại nhà chờ của Bến xe khách Mỹ Đình, ghi nhận vào 4h chiều đã có rất đông người dân đến chờ mua vé xe khách tại đây.

Mọi người hầu hết đều tay xách nách mang, mang theo hành lý về quê hoặc đi du lịch tận hưởng Tết dương lịch.

Mọi người hầu hết đều tay xách nách mang, mang theo hành lý về quê hoặc đi du lịch tận hưởng Tết dương lịch.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình chia sẻ:

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình chia sẻ: "Dịp nghỉ Tết dương lịch Bến xe đã tăng cường 90 xe để phục vụ bà con nhân dân về quê và du lịch. Bình thường, mỗi ngày Bến xe Mỹ Đình đón khoảng 4,5 nghìn lượt khách, hôm nay dự kiến đón khoảng 6-8 nghìn lượt khách.

Ông Sơn cũng cho hay:

Ông Sơn cũng cho hay: "Lượng khách năm nay có giảm nhiều so với năm trước, chỉ đạt khoảng 60-70% do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, còn có tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy ngoài bến nên lượng khách trong bến giảm nhiều."

Báo Công luận
Theo tìm hiểu của PV lượng khách chủ yếu tập trung di chuyển ở quãng đường gần, như các tỉnh lân cân cận Hà Nội là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình... có số lượng khách tăng vọt.

Theo tìm hiểu của PV lượng khách chủ yếu tập trung di chuyển ở quãng đường gần, như các tỉnh lân cân cận Hà Nội là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình... có số lượng khách tăng vọt.

Còn đối với các xe ở tuyến tỉnh xa như Sơn La, Điện Biên..., lượng khách di chuyển khá ít. Một vài lái xe chia sẻ, do thời điểm Tết Dương lịch và Âm lịch gần nhau nên các khách ở tỉnh xa cũng ngại về vài ngày mà chờ đến Tết Âm lịch sẽ về.

Còn đối với các xe ở tuyến tỉnh xa như Sơn La, Điện Biên..., lượng khách di chuyển khá ít. Một vài lái xe chia sẻ, do thời điểm Tết Dương lịch và Âm lịch gần nhau nên các khách ở tỉnh xa cũng ngại về vài ngày mà chờ đến Tết Âm lịch sẽ về.

Nhiều người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang, công tác phòng dịch Covid-19 tại các bến xe được thực hiện nghiêm. Trong và ngoài bến xe đều có các lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang, công tác phòng dịch Covid-19 tại các bến xe được thực hiện nghiêm. Trong và ngoài bến xe đều có các lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo tìm hiểu, tuy lượng hành khách tăng trong thời điểm ngày lễ nhưng không có hiện tượng tăng giá vé tại các tuyến xe. Điển hình như tuyến Mỹ Đình – Bắc Giang và Mỹ Đình – Bắc Ninh giá vé chỉ giao động từ 35.000đ – 65.000đ, cao hơn một chút đó là tuyến Mỹ Đình – Tuyên Quang giá vé 100.000đ cùng với nhiều khung giờ chạy xe để hành khách lựa chọn.

Theo tìm hiểu, tuy lượng hành khách tăng trong thời điểm ngày lễ nhưng không có hiện tượng tăng giá vé tại các tuyến xe. Điển hình như tuyến Mỹ Đình – Bắc Giang và Mỹ Đình – Bắc Ninh giá vé chỉ giao động từ 35.000đ – 65.000đ, cao hơn một chút đó là tuyến Mỹ Đình – Tuyên Quang giá vé 100.000đ cùng với nhiều khung giờ chạy xe để hành khách lựa chọn.

Càng về chiều tối, lượng khách đổ về bến mỗi lúc một đông.

Càng về chiều tối, lượng khách đổ về bến mỗi lúc một đông.

Đại lộ Thăng long tắc ứ ở dọc đường Trần Duy Hưng, ùn tắc từ cầu trắng Hà Đông đến Nguyễn Trãi, Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc cả 2 chiều. Đường Tây Sơn Thái Thịnh ùn ứ kèo dài cả trăm mét.

Thanh Xuân

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống