Hà Nội: Chủ tịch xã Phú Minh liên tiếp bị kỷ luật do để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn

Thứ tư, 15/11/2017 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm 2017, liên tục để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quản lý trật tự xây dựng, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Dẹp - Chủ tịch UBND xã Phú Minh (Sóc Sơn) liên tiếp bị xử lý kỷ luật.

1 năm hai án kỷ luật

Thông tin từ ông Nguyễn Hồng Sơn -  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, ngày 27/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn đã ban hành Quyết định số 73-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dẹp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Minh bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành Nghị quyết ngày 20/06/2016 của Đảng ủy về việc đi tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa.

Báo Công luận
 Ông Nguyễn Văn Dẹp ký khống giấy chứng nhận khai tử

Tiếp đến, ngày 31/08/2017, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Sóc Sơn có Quyết định số 93-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dẹp bằng hình thức khiển trách với lý do; để phát sinh công trình xây dựng trái phép, thiếu trách nhiệm, không kiên quyết triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Theo ông Sơn, huyện ủy "yêu cầu lãnh đạo UBND xã phải xử lý 21 trường hợp vi phạm xây dựng còn lại trong tháng 11/2017; nếu lãnh đạo xã Phú Minh không làm đúng theo chỉ đạo, vẫn để xảy ra sai phạm, nhất định sẽ xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra với các sai phạm mà báo chí phản ánh chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo để lãnh đạo đưa ra hướng xử lý cụ thể".

Được biết, ông Nguyễn Văn Dẹp được bầu làm Chủ tịch UBND xã Phú Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và được UBND huyện Sóc Sơn phê chuẩn vào ngày 05/07/2016. Mặc dù mới đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Phú Minh được hơn một năm nhưng ông Dẹp đã để xảy ra 37 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã, trong đó có nhiều công trình xây dựng tại thôn Đoài, thôn Thắng Lợi.

Điển hình như trường hợp công trình xây dựng hàng trăm mét vuông, xây cao 8 m của Công ty Quốc Khánh; hay hộ nhà bà Lê Thị Minh ở đồng Quốc, thôn Đoài xây dựng công trình 500 m2 trên đất công cộng lấn chiếm và hộ ông Khổng Văn Hưng ở thôn Thắng Lợi, xây dựng trái phép trên đất công cộng và đất nông nghiệp trên 2.000 m2 nhà kiên cố…

Không chỉ có sai phạm như trên, ngày 22/06/2016, ông Nguyễn Văn Dẹp khi làm Phó chủ tịch UBND xã Phú Minh, đã ký bản trích lục khai tử (bản sao) cho ông Lê Văn Lặc ở thôn Đoài, xã Phú Minh không đúng với thực tế và đã làm phát sinh khiếu kiện trong gia đình ông Lặc.

Cụ thể, ông Lê Văn Lặc, sinh năm 1937 và mất ngày 19/05/2001, nhưng ông Nguyễn Văn Dẹp lại ký bản sao trích lục khai tử là ông Lê Văn Lặc mất ngày 24/12/1984. Việc ông Dẹp ký trích lục khai tử của ông Lê Văn Lặc sai với thực tế là nhằm giúp cho một số thành viên trong gia đình ông Lặc để làm thừa kế và  hợp thức hóa đất đai cho một số người.

Cần tiếp tục xử lý nghiêm

Theo tố cáo, thời kỳ ông Nguyễn Văn Dẹp làm Phó chủ tịch UBND xã Phú Minh (nhiệm kỳ 2004-2011) phụ trách văn xã nhưng vẫn ký biên bản bàn giao đất trái thẩm quyền cho 09 hộ gia đình tại khu vực Trại Lá, thôn Đoài và thu tiền sử dụng đất trái quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả là nhiều hộ dân khiếu kiện kéo dài đến nay chưa giải quyết xong, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Báo Công luận

 Tình trạng vi phạm xây dựng vẫn diễn ra tràn lan ở địa bàn xã Phú Minh.

Như trước đó Báo Điện tử Congluan.vn đã phản ánh: Dù chưa được bàn giao hết mặt bằng, chưa đền bù xong cho các tổ chức cá nhân, chưa xin phép xây dựng mới nhà xưởng…nhưng Cty Cổ phần giao nhận kho vận hàng không (ALS) Cảng hàng không  Quốc tế Nội Bài vẫn xây dựng hàng ngàn m2  tại xã Phú Minh mà dường như không gặp bất kỳ một cản trở nào. Hàng nghìn m2 nhà xưởng, công trình kiên cố đã và đang được Cty ALS dựng lên. Ngay khu vực Km số 1 đường Võ Nguyên Giáp, các nhà xưởng được dựng lên san sát, trong đó mới nhất là công trình đang được đổ bê tông hoàn thiện phần giằng móng, giằng sắt đổ trụ đã hoàn thiện… Bên cạnh đó, các bãi đỗ xe taxi, quán hàng “mọc” lên như nấm. Những công trình trên không những vi phạm về mục đích sử dụng đất mà còn gây mất an toàn vì có hiện tượng xâm phạm hành lang giao thông. 

Thế nhưng khi PV làm việc với ông Nguyễn Văn Dẹp, vị này lại khẳng định: Kể từ khi nhận chức (tháng 7/2016) tôi chưa nhận được bất kỳ một báo cáo nào từ Tổ Thanh tra xây dựng  phụ trách địa bàn về việc xây dựng trái phép của Công ty ALS nên chưa xử lý trường hợp nào?

Về những sự việc nêu trên, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã làm kế hoạch xử lý cưỡng chế sớm. Còn việc ký giấy trích lục khai tử sai, UBND huyện giao cho phòng Tư pháp thẩm định, và việc ký biên bản bàn giao đất trái thẩm quyền, đang được giao cho Phòng TNMT thẩm tra. UBND huyện sẽ có văn bản trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất.

 Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tuấn Mạnh

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra