Hà Nội: Cứu sống cụ bà mang khối u vú vỡ nặng hơn 3kg do không điều trị
(CLO) Hôm qua (9/4) các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho cụ bà 85 tuổi mang khối u ung thư vú nặng hơn 3kg, đã vỡ loét, chảy mủ và máu do không điều trị suốt 5 năm.
Bệnh nhân là cụ Lê Thị B. (85 tuổi, trú tại Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng khối u lớn vùng vú trái bị vỡ, chảy máu và mủ hôi. Qua thăm khám, xét nghiệm, chụp MRI và sinh thiết, bác sĩ phát hiện khối u chiếm toàn bộ ngực trái, kích thước lên tới 30x30cm, trên bề mặt có nhiều ổ loét. Cụ được chẩn đoán ung thư vú trái giai đoạn muộn, kèm theo bệnh tăng huyết áp và tim mạch.

Theo người nhà, cụ B. đã phát hiện khối u vùng vú trái khoảng 5 năm trước nhưng không đi khám hay điều trị. Chỉ đến khi khối u vỡ gây chảy máu và mủ, gia đình mới đưa cụ đến bệnh viện.
Do thể trạng bệnh nhân gầy yếu, tuổi cao, lại mắc nhiều bệnh nền, các bác sĩ Khoa Thần kinh Lồng ngực phối hợp với Khoa Ung bướu và Khoa Tim mạch tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng. Sau khi loại trừ chỉ định hóa trị và xạ trị trước mổ, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú trái, nạo vét hạch nách và tạo hình lại thành ngực.
Ca phẫu thuật kéo dài 120 phút, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, nặng hơn 3kg, kèm theo một phần cơ ngực lớn bị thâm nhiễm cũng được loại bỏ. Do khối u tăng sinh mạch máu và bám sâu vào cơ, việc phẫu thuật gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ca mổ đã diễn ra thành công, bệnh nhân phục hồi tốt và xuất viện sau 7 ngày.
BSCKI Nguyễn Thế Hoàn – Phó Trưởng khoa Thần kinh Lồng ngực cho biết, đây là một ca bệnh hiếm gặp và rất phức tạp do bệnh nhân tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền. Tuy không còn khả năng chữa khỏi hoàn toàn, nhưng phẫu thuật giúp kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Bác sĩ Hoàn cũng khuyến cáo, ung thư vú là bệnh có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được khám và chữa trị kịp thời. Phụ nữ nên chủ động kiểm tra vú sau mỗi kỳ kinh và thăm khám định kỳ. Đặc biệt, phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh (Mamography) mỗi năm một lần.
Thùy Linh