Hà Nội khởi công Nhà hát Opera hơn 12.700 tỷ đồng bên Hồ Tây
(CLO) Với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, quy mô hơn 40 ha, 100% vốn xã hội hóa, đây được xem là dự án văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn bậc nhất Thủ đô, đồng thời là công trình trọng điểm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).
Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An (phường Tây Hồ). Đây là công trình văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn bậc nhất Thủ đô, đồng thời là dấu ấn chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, quy mô hơn 40 ha, 100% vốn xã hội hóa do Sun Group thực hiện. Nhà hát có hai khán phòng chính gồm: khán phòng opera với 1.797 chỗ ngồi và khán phòng đa năng có 1.430 chỗ đứng, 216 chỗ ngồi ban công – linh hoạt phục vụ nhiều loại hình biểu diễn khác nhau.
Điểm nhấn của công trình là kiến trúc mái vòm mô phỏng gợn sóng Hồ Tây, phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ phản chiếu sắc nước, mang đến vẻ đẹp thay đổi theo thời gian trong ngày – hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: “Đây là một dự án văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận, được triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa – điều rất hiếm trên thế giới, khi phần lớn các nhà hát lớn đều do Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ. Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.”
Một dấu ấn đặc biệt của dự án là bản thiết kế của kiến trúc sư huyền thoại Renzo Piano – người từng nhận giải Pritzker, được ví như “Nobel của ngành kiến trúc”. Dù không thể có mặt tại buổi lễ, ông gửi thông điệp xúc động: “Giữa sóng nước Hồ Tây, hòn đảo âm nhạc này sẽ lung linh, huyền ảo và đầy phép màu. Đây là dự án tôi dành nhiều tình yêu nhất.”

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ trở thành điểm đến của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới, đồng thời là không gian lan tỏa văn hóa truyền thống, tài năng Việt Nam ra quốc tế.
"Chúng ta kỳ vọng Nhà hát Opera Hà Nội sẽ là nền móng để Thủ đô có thêm nhiều công trình văn hóa hiện đại, xứng tầm với vị thế của một Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập quốc tế,” ông Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông, bến thuyền quanh khu vực để đồng bộ khi công trình đi vào hoạt động.
Cùng với Nhà hát, Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề sẽ tạo nên không gian xanh mở ven Hồ Tây, kết nối với các di tích quanh vùng như chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… Các hồ, ao sẽ được cải tạo, trồng sen Tây Hồ; thành phố dự kiến xây dựng 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy quanh Hồ Tây, trong đó có bến gần Nhà hát để phục vụ du khách.
Theo kế hoạch, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2027, trở thành biểu tượng văn hóa – nghệ thuật mới, thể hiện tầm vóc, bản sắc và khát vọng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới.