Hà Nội: Khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập đông người dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thứ hai, 31/08/2020 19:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 19/8 đến nay (12 ngày), Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn cần hết sức cảnh giác, không được lơ là, chủ quan.

Được biết, với các trường hợp từ Đà Nẵng về, Hà Nội đã lấy 73.499 mẫu xét nghiệm PCR, từ ngày 15-29/7. Kết quả ghi nhận 3 trường hợp dương tính là BN979, 752 và 962, còn lại âm tính. Tại các bệnh viện, từ ngày 28-31/8, khám sàng lọc 1.407 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở… Từ ngày 5/8 đến nay khám sàng lọc cho 9.846 bệnh nhân. 

Thủ đô Hà Nội cần phải nâng cao sự cảnh giác với dịch Covid-19. Ảnh: Minh Thành

Thủ đô Hà Nội cần phải nâng cao sự cảnh giác với dịch Covid-19. Ảnh: Minh Thành

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, mặc dù 12 ngày gần đây không ghi nhận ca mới ngoài cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực vì mầm bệnh đang tồn tại trong cộng đồng (một số trường hợp phát hiện khi nhập cảnh vào các nước nhưng chưa  xác định được nguồn lây). Cùng với đó, có trường hợp hết cách ly ở các tỉnh nhưng chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đã được cho về và sau đó lại có xét nghiệm dương tính. Vì vậy, các ngành, các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, xác định chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài để hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. 

Liên quan đến công tác phòng chống dịch ở các cơ sở y tế,  Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết: Đến 12h, ngày 31/8, đã kiểm tra 78/80 bệnh viện, gồm 40/41 bệnh viện công lập và 38/39 bệnh viện tư nhân. Kết quả bệnh viện an toàn chiếm tỷ lệ 85,9%, bệnh viện an toàn mức thấp là 8/78 bệnh viện. Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: "Số bệnh viện an toàn mức thấp như vậy là tương đối cao, trong đó, bệnh công lập là 1/40 bệnh viện, bệnh viện ngoài công lập là 7/38 bệnh viện, nếu các bệnh viện này không khắc phục thì sẽ yêu cầu đóng cửa hoạt động; 3 bệnh viện không an toàn vẫn tiếp tục dừng hoạt động, chưa khắc phục xong các tồn tại". 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến cho biết, để làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ngoài các văn bản đã ban hành, Sở đã xây dựng phần mềm khai báo sức khỏe. Đối với cấp học Mầm non và Tiểu học, đề nghị phụ huynh học sinh chịu trách nhiệm khai báo; cấp phổ thông, Giáo dục Thường xuyên, các em học sinh tự khai báo lên hệ thống.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị BCĐ các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch tại các nhà trường; trung tâm y tế địa phương phối hợp cùng các nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch; chỉ đạo các đơn vị chức năng giải tỏa giao thông đầu và cuối buổi học tránh việc tập trung đông ngoài cổng trường…

Tại phiên họp, các quận, huyện cho biết đã quán triệt các chỉ đạo của thành phố đến từng khu dân cư, tổ dân phố. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các đơn vị cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không tụ tập đông người.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố thông tin, Công an Thành phố đã phát hiện 6 vụ xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Thủ đô; xử lý hình sự 2 vụ tổ chức cho người nhập cảnh trái phép; Tăng cường kiểm tra xử lý 642 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt hơn 130 triệu đồng. Trong 2 ngày qua, Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 2 quán karaoke lén lút hoạt động, không đảm bảo phòng chống dịch. 

Dương Lâm

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống