Hà Nội: Mở rộng xét nghiệm đối với toàn bộ người dân về từ tỉnh Hải Dương kể từ ngày 2/2

Thứ năm, 18/02/2021 20:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để chủ động các biện pháp phòng, chống Covid-19, Hà Nội đề nghị mở rộng diện xét nghiệm đối với toàn bộ người dân về từ tỉnh Hải Dương kể từ 0 giờ ngày 2/2 trở lại đây và thực hiện giám sát sức khỏe tại nơi cư trú.

Trong cuộc họp chiều 17/2, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Hà Nội họp trực tuyến phiên thứ 91 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đã đề nghị các đơn vị tập trung mở rộng xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với người dân về từ tỉnh Hải Dương. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân đi từ Hải Dương về từ 0 giờ ngày 2/2 trở lại đây.

Trong đó, cơ quan y tế sẽ thực hiện xét nghiệm trước cho những người dân về từ Cẩm Giàng; sau đó, tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn Hải Dương và của 11 tỉnh, thành có nguy cơ cao; rà soát xong 100% người từ Hải Dương trở về Hà Nội trước ngày 21/2.

Ghi nhận của PV vào chiều nay (18/2) tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, rất đông người liên quan hoặc trở về từ Hải Dương từ 0 giờ ngày 2-2 đến 16-2 đến đây để lấy mẫu xét nghiệm.

Ghi nhận của PV vào chiều nay (18/2) tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, rất đông người liên quan hoặc trở về từ Hải Dương từ 0 giờ ngày 2-2 đến 16-2 đến đây để lấy mẫu xét nghiệm.

Mọi người ai nấy đều cầm trên tay tờ phiếu khai báo thông tin y tế.

Mọi người ai nấy đều cầm trên tay tờ phiếu khai báo thông tin y tế.

Tất cả đều được yêu cầu xếp hàng đúng quy định giãn cách và buộc phải đeo khẩu trang.

Tất cả đều được yêu cầu xếp hàng đúng quy định giãn cách và buộc phải đeo khẩu trang.

Những đứa trẻ theo gia đình mình cùng đến đây khai báo và lấy mẫu xét nghiệm.

Những đứa trẻ theo gia đình mình cùng đến đây khai báo và lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng y tế liên tục nhắc nhở người dân đứng xếp hàng theo đúng giãn cách.

Lực lượng y tế liên tục nhắc nhở người dân đứng xếp hàng theo đúng giãn cách.

Tất cả mọi người đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Tất cả mọi người đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Lực lượng chức năng tiến hành ghi thông tin, lịch trình di chuyển của những người có liên quan hoặc đi về từ Hải Dương từ 0 giờ ngày 2/2 đến 16/2.

Lực lượng chức năng tiến hành ghi thông tin, lịch trình di chuyển của những người có liên quan hoặc đi về từ Hải Dương từ 0 giờ ngày 2/2 đến 16/2.

Theo đại diện Trung tâm Y tế quận Tây Hồ:

Theo đại diện Trung tâm Y tế quận Tây Hồ: "Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo từ trên, chúng tôi đã tiến hành rà soát ngay trên toàn địa bàn và yêu cầu tất cả những người có liên quan đều phải cách ly tại nhà. Khi có lịch triệu tập ra trung tâm y tế để lấy mẫu xét nghiệm mới được phép rời khỏi nơi cư trú".

Những người sau khi lấy mẫu được yêu cầu về nhà tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả.

Những người sau khi lấy mẫu được yêu cầu về nhà tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả.

Những người có biểu hiện sẽ được lực lượng chức năng giữ lại và cho phép gọi người nhà mang đồ dùng cá nhân tới để sẵn sàng đi cách ly tập trung.

Những người có biểu hiện sẽ được lực lượng chức năng giữ lại và cho phép gọi người nhà mang đồ dùng cá nhân tới để sẵn sàng đi cách ly tập trung.

Được biết, tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trong ngày hôm nay sẽ tiến hành lấy mẫu cho hơn 500 người và tiếp tục rà soát trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm với những người có liên quan.

Được biết, tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trong ngày hôm nay sẽ tiến hành lấy mẫu cho hơn 500 người và tiếp tục rà soát trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm với những người có liên quan.

Các phóng viên đến tác nghiệp tại nơi đang lấy mẫu xét nghiệm, được bảo hộ đồ áo kỹ càng. Phun khử khuẩn đồ dùng khi đã tác nghiệp xong.

Các phóng viên đến tác nghiệp tại nơi đang lấy mẫu xét nghiệm, được bảo hộ đồ áo kỹ càng. Phun khử khuẩn đồ dùng khi đã tác nghiệp xong.

Vào ngày 18/2, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có thông báo về kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ 12 tỉnh, thành có dịch COVID-19 trên cả nước. Nội dung thông báo cho hay, tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đi từ các ổ dịch Covid-19 của 12 tỉnh, thành phố (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai) tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Vào ngày 18/2, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có thông báo về kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ 12 tỉnh, thành có dịch COVID-19 trên cả nước. Nội dung thông báo cho hay, tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đi từ các ổ dịch Covid-19 của 12 tỉnh, thành phố (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai) tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quang Hùng

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống