Hà Nội: Nam thanh niên không đeo khẩu trang, "thông chốt" kiểm dịch, đấm CSGT

Thứ bảy, 28/08/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nam thanh niên có thái độ hùng hổ rồi bất ngờ đấm một chiến sĩ CSGT.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1994, trú tại Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, khoảng 18h30' ngày 26/8, Phạm Thanh Tùng đi bộ một mình, không đeo khẩu trang từ thôn Giao Tất A đến chốt kiểm dịch số 2 thôn Giao Tất A và xin được đi qua chốt.

Lúc này, tổ công tác xác định Tùng không đeo khẩu trang và ra ngoài không có lý do chính đáng nên đã yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và quay về nhà.

ha noi nam thanh nien khong deo khau trang thong chot kiem dich dam csgt hinh 1

Đối tượng Phạm Thanh Tùng bị khống chế.

Dù được cán bộ tổ công tác nhắc nhở nhưng Tùng không chấp hành, vẫn cố tình đi qua chốt, đồng thời có hành vi chửi bới, thách thức đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Khi đó, đồng chí Hồ Việt Anh, cán bộ đội CSGT - trật tự Công an huyện Gia Lâm đã dùng điện thoại cá nhân quay video lại hành vi của Tùng.

Thấy vậy, Tùng vờ quay mặt đi rồi bất ngờ dùng tay phải đấm một phát trúng phần gáy của đồng chí Việt Anh. Bị đấm nhưng đồng chí Việt Anh vẫn kịp dùng tay khống chế Tùng. Bị khống chế, Tùng không chấp hành mà tiếp tục phản kháng, đấm liên tiếp 2 phát vào vùng gáy của đồng chí Việt Anh.

X

Video: Nam thanh niên không đeo khẩu trang thông chốt kiểm dịch đấm CSGT.

Sau đó, các thành viên khác tại chốt kiểm dịch đã hỗ trợ khống chế Tùng và đưa về trụ sở Công an xã Kim Sơn giải quyết.

Bước đầu xác định đồng chí Việt Anh bị xây xước, bầm đỏ, sưng phù ở vị trí vùng đầu sau tai trái.

Tại trụ sở Công an xã Kim Sơn, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo Công an huyện Gia Lâm, Tùng là đối tượng có tiền án, tiền sự khi phạm tội Cố ý gây thương tích vào năm 2014.

ha noi nam thanh nien khong deo khau trang thong chot kiem dich dam csgt hinh 2

Đối tượng Phạm Thanh Tùng tại trụ sở Công an xã Kim Sơn.

Công an xã Kim Sơn đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tùng về hành vi của Chống người thi hành công vụ đồng thời đề xuất UBND xã Kim Sơn ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng về hai hành vi: Không đeo khẩu trang nơi công cộng và Ra ngoài trong trường hợp không cần thiết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Hà Tây

Bình Luận

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông