Hà Nội thận trọng phòng dịch COVID-9 cho kỳ thi lớp 10 THPT công lập

Thứ sáu, 11/06/2021 14:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 11/6, các điểm thi ở Hà Nội đồng loạt thực hiện test nhanh COVID-19 cho các cán bộ coi thi và chuẩn bị các phương án phòng dịch trong kỳ thi vào lớp 10 công lập 2021-2022.

Sáng ngày 11/6, kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội bước vào công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Công tác xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các cán bộ coi thi và chuẩn bị các phương án phòng dịch cho thí sinh tham dự kỳ thi được thực hiện nghiêm túc.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 của Hà Nội có sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ diễn ra tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Có mặt điểm thi Trường THCS Mỹ Đình1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, phương án phòng dịch đã được chuẩn bị chu đáo.

Tất cả cán bộ coi thi được test nhanh COVID-19. Các quy tắc phòng bệnh được thực hiện một cách nghiêm túc. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại các phòng thi đã được khử khuẩn sạch sẽ, chờ đón thi sinh đến thi vào sáng mai ngày 12/6.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 12 và 13/6. Các thí sinh phải trải qua 4 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Lịch sử. 

Sau đây một số hình ảnh chuẩn bị cho công tác thi tại Trường THCS Mỹ Đình 1: 

Đôi ngũ Y tế chuẩn bị thực hiện test nhanh COVID-19 cho các bộ tham gia công tác thi tại Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (ảnh Trinh Phúc).

Đôi ngũ Y tế chuẩn bị thực hiện test nhanh COVID-19 cho các bộ tham gia công tác thi tại Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (ảnh Trinh Phúc).

Phòng thi được vệ sinh sạch sẽ, chu đáo trước ngày thi (ảnh Trinh Phúc).

Phòng thi được vệ sinh sạch sẽ, chu đáo trước ngày thi (ảnh Trinh Phúc).

Công tác y tế phục vụ cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu tất (ảnh Trinh Phúc).

Công tác y tế phục vụ cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu tất (ảnh Trinh Phúc).

Tất cả giáo viên tham gia coi thi đều được xét nghiệm nhanh COVID-19 (ảnh Trinh Phúc).

Tất cả giáo viên tham gia coi thi đều được xét nghiệm nhanh COVID-19 (ảnh Trinh Phúc).

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, giữ khoảng cách 2 m (ảnh Trinh Phúc).

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, giữ khoảng cách 2 m (ảnh Trinh Phúc).

t4
Phụ huynh và học sinh đến xem danh sách và sơ đồ phòng thi (ảnh Trinh Phúc).

Phụ huynh và học sinh đến xem danh sách và sơ đồ phòng thi (ảnh Trinh Phúc).

Trinh Phúc

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe