Hà Nội thành lập, đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới năm 2020

Thứ sáu, 25/12/2020 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập, đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

TP Hà Nội thành lập, đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn . Ảnh minh họa

TP Hà Nội thành lập, đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn . Ảnh minh họa

Ngày 25/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Theo quyết định, UBND TP Hà Nội thành lập, đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Trong đó, huyện Gia Lâm thành lập 27 thôn, tổ dân phố mới; các quận: Bắc Từ Liêm thành lập 25 tổ dân phố mới; Thanh Xuân thành lập 18 tổ dân phố mới; Cầu Giấy thành lập 9 tổ dân phố mới; Nam Từ Liêm thành lập 5 tổ dân phố mới; Hà Đông thành lập 4 tổ dân phố mới; quận Đống Đa và Long Biên, mỗi địa phương thành lập 2 tổ dân phố mới.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường trên địa bàn phổ biến, quán triệt quyết định này đến các thôn, tổ dân phố, khu vực dân cư.

Thành phố Hà Nội cũng giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân tại thôn, tổ dân phố mới được thành lập.

Trước đó, ngày 9/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành; trên cơ sở chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; trên cơ sở sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, do tốc độ đô thị hóa cao tại một số quận, các khu vực dân cư mới hình thành là các khu đô thị, các tòa chung cư, các cụm tòa nhà chung cư được xây dựng mới và đưa vào sử dụng với số lượng lớn, các khu vực dân cư này có quy mô số hộ gia đình ngày càng cao.

Vì vậy, nếu thực hiện ghép các khu vực dân cư mới hình thành vào các tổ dân phố liền kề thì sẽ làm tăng cao quy mô số hộ gia đình của tổ dân phố liền kề, mặt khác một số khu vực dân cư có vị trí biệt lập, có khoảng cách địa lý xa với tổ dân phố liền kề.

Do đó đặt ra yêu cầu phải thành lập mới các thôn, tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành và chia tách các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn để thành lập thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và việc triển khai các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Thế Vũ

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức