Đời sống

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững

Khánh Ngọc 13/10/2025 16:16

Chiều 13/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2025, đề xuất các giải pháp giai đoạn 2026–2030”. Hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo thời gian qua, đồng thời xác định định hướng và giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa cho biết, từ cuối năm 2024, Hà Nội là một trong sáu địa phương trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Theo lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, từ ngày 1-3-2025, nhiệm vụ quản lý công tác giảm nghèo được chuyển từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Sở Nông nghiệp và Môi trường.

hanoi.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa phát biểu. Ảnh: Minh Phú

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận đội ngũ cán bộ chuyên trách và triển khai nhiệm vụ mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác giảm nghèo được phân cấp thực hiện tại cấp xã, do Phòng Kinh tế phụ trách. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự, nhiều cán bộ trước đây phụ trách công tác giảm nghèo nay chuyển sang các phòng chuyên môn khác, dẫn tới lực lượng cán bộ hiện tại phần lớn là mới, cần được bồi dưỡng nghiệp vụ. Hội thảo lần này vì vậy không chỉ là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao năng lực, tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù với chuẩn nghèo cao hơn khoảng 30% so với chuẩn quốc gia. Trong giai đoạn 2022–2025, một loạt nghị quyết quan trọng đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua như: Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thông qua trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, cũng như các dự án đa dạng hóa sinh kế.

Nhờ các chính sách đồng bộ, đời sống người dân nông thôn Thủ đô tiếp tục được cải thiện. Tính đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 74,3 triệu đồng/năm, tăng 19,3 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,25%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 95% tiếp cận hệ thống nước sạch tập trung.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm như quy trình rà soát hộ nghèo, giải pháp phát triển sinh kế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phòng ngừa tái nghèo. Ông Cao Đức Sơn, chuyên viên Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề xuất xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026–2030 theo hướng toàn diện hơn, bổ sung tiêu chí về môi trường sống, việc làm bền vững, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cần thúc đẩy các chương trình đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế số ở khu vực nông thôn.

Kết luận hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa khẳng định, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, liên quan trực tiếp đến các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng chí đề nghị các xã, phường khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, ban, cán bộ phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tham mưu cho UBND thành phố triển khai Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026–2030, ngay sau khi Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Nội trao đổi kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO