Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống sốt xuất huyết
(CLO) Trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch, đặc biệt trong chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy.
Theo Công văn số 4291 do Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà ký ban hành, các địa phương phải xác định khu vực nguy cơ, lập bản đồ dịch tễ, kiện toàn đội xung kích và tổ giám sát, đồng thời hoàn thành báo cáo kết quả triển khai trước ngày 31/7.

Chiến dịch tổng vệ sinh, diệt lăng quăng trên toàn thành phố sẽ được triển khai trong tháng 8/2025 với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể. TP Hà Nội nhấn mạnh rõ: Tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.
Cùng với đó, các ngành y tế, giáo dục, tài chính, công an và quân đội sẽ phối hợp đồng bộ theo nguyên tắc “4 tại chỗ” nhằm chủ động kiểm soát, không để dịch lan rộng.
Từ đầu năm đến ngày 17/7, tại Hà Nội đã ghi nhận 392 ca mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số ca bệnh đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây.
Cụ thể, trong tháng 6-2025, trung bình mỗi tuần chỉ ghi nhận từ 11 - 13 ca, thì sang tháng 7 con số này đã tăng lên 26 - 34 ca/tuần. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hiện đã xuất hiện một số ổ dịch, trong đó chỉ số côn trùng (bọ gậy, lăng quăng - nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh) tại các điểm giám sát đều ở mức nguy cơ cao.
Dự báo, số ca mắc có thể tiếp tục tăng do Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết hằng năm.
Đáng lo ngại, sự chủ quan trong cộng đồng về mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn khá phổ biến. PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Nhiều người vẫn cho rằng sốt xuất huyết Dengue chỉ nguy hiểm khi có sốt cao hoặc xuất huyết rõ rệt, từ đó trì hoãn việc kiểm tra, điều trị tại bệnh viện. Trên thực tế, tiểu cầu hạ rất thấp mới xuất huyết.
Có những trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, đến viện muộn khi đã sốc, suy đa tạng - giai đoạn có thể dẫn đến tử vong. Trong khi đó, nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát và cứu chữa kịp thời.