Hà Tĩnh khẩn cấp sơ tán hơn 18.000 người tránh bão số 10
(CLO) Tính đến 17h ngày 28/9, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp ứng phó với bão số 10 – cơn bão mạnh, diễn biến nhanh và phức tạp, với tinh thần quyết tâm không để bị động, bất ngờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 107,7 độ kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao từ 6-8m, biển động dữ dội. Trên đất liền, miền núi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; vùng đồng bằng và ven biển gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.
Từ chiều tối 28/9 đến ngày 29/9, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
Trước diễn biến nguy hiểm, Hà Tĩnh đã huy động quy mô lớn lực lượng ứng phó: Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng 2.500 quân (530 quân sự, 420 biên phòng, 1.550 dân quân tự vệ); Công an tỉnh 2.100 cán bộ, chiến sĩ; Tỉnh đoàn 4.500 đoàn viên thanh niên tham gia gia cố đê điều, hỗ trợ sơ tán dân, chằng chống trường học, công trình xây dựng, thu hoạch nông sản. Các địa phương toàn tỉnh đã triển khai ứng trực 100% quân số.

Đến 16h30 ngày 28/9, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ/18.394 người đến nơi an toàn. Trong đó: khu vực ven biển 5.887 hộ/12.560 người (đạt 103,2% kế hoạch), miền núi 1.436 hộ/2.800 người, các khu vực khác 1.585 hộ/2.923 người.
Toàn bộ 3.983 phương tiện với 10.994 lao động trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 7h30 ngày 27/9.
Hiện Hà Tĩnh có 4 tuyến đê biển trọng điểm, xung yếu gồm: đê Hội Thống (xã Đan Hải), đê Tả Nghèn (xã Mai Phụ), đê Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) và đê Hữu Phủ (xã Thạch Khê). Lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố tạm thời, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu, di dời dân khi có sự cố.
Mưa bão đã gây ngập tại xã Hồng Lộc (19 hộ), 7 tuyến đường (310m) thuộc các xã Thượng Đức, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Hồng. Xã Thượng Đức có 12 hộ/34 người bị chia cắt do ngập đường vào thôn Liên Hòa.
Tại xã Vũ Quang, nhiều tuyến đường sạt lở nguy hiểm: đường Hải Thượng Lãn Ông (thôn 5), đường Nguyễn Công Trứ (thôn 4), đường Khê Thượng (thôn 6), tuyến Động Cốc – Khe Sẵn, tuyến 135 đoạn ông Hòa – thôn 1.
Tại xã Đan Hải, bão đã làm đổ 2 cột điện cao thế, tốc mái 3 nhà dân và Trường Tiểu học Đan Trường.

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, động viên bà con sơ tán tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), đồng thời kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo đầy đủ điều kiện sinh hoạt tại nơi tránh trú, mong bà con yên tâm ở lại trong thời điểm bão đổ bộ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu neo đậu tránh trú bão Kỳ Phương, phường Hoành Sơn.
Ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của Hà Tĩnh trong công tác sơ tán, bố trí chu đáo điều kiện cho Nhân dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết.