Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 4 liệt sĩ hy sinh tại Lào
(CLO) Sáng 26/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Buổi lễ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Trong không khí thiêng liêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đọc lời điếu văn xúc động, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ – những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong cuộc kháng chiến gian khổ, hàng vạn thanh niên, cán bộ Việt Nam đã vượt Trường Sơn, cùng quân đội và nhân dân Lào chiến đấu chống kẻ thù chung. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống nơi núi rừng xa xôi, để lại nỗi mất mát lớn lao cho gia đình và Tổ quốc. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và khát vọng đưa các anh, các chị trở về vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim người Việt.
Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, từ năm 1999 đến nay, dưới sự phối hợp chặt chẽ với phía bạn Lào, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đưa 825 hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ, trong đó có 4 hài cốt được quy tập trong mùa khô 2024–2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh gửi lời tri ân sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào; đặc biệt là chính quyền, nhân dân Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlikhămxay đã phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm, hồi hương liệt sĩ. Đồng thời, ông cũng ghi nhận sự hỗ trợ tích cực từ Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng chức năng trong nước.
Buổi lễ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chăm lo cho gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ngay sau lễ truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm – nơi yên nghỉ của hàng trăm anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do và tình hữu nghị quốc tế. Đây không chỉ là sự trở về đầy xúc động, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm sắt son, thủy chung giữa hai dân tộc Việt – Lào trong suốt chiều dài lịch sử.