(CLO)Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu áp đảo vào thứ Năm (23/9) để trao 1 tỷ đô la cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel, 2 ngày sau khi có sự phản đối từ các đảng viên Dân chủ tự do buộc các nhà lãnh đạo phải loại bỏ hệ thống này khỏi một dự luật chi tiêu rộng lớn hơn.
Dự luật được thông qua với 420 phiếu thuận, 9 phiếu chống (trong đó có 8 phiếu từ đảng Dân chủ và 1 từ một đảng Cộng hòa). Điều này cho phép Hạ viện gửi dự luận tới Thượng viện, nơi các nhà lãnh đạo vẫn chưa lên lịch biểu quyết.
Một số đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến tại Hạ viện, những người đã cáo buộc Israel vi phạm nhân quyền đối với người Palestine, đã phản đối việc đưa điều khoản tài trợ cho Israel vào dự luật chi tiêu rộng rãi.
Sự phản đối từ chính các đảng viên Dân chủ đã đe dọa việc thông qua dự luật, khi mà đảng Dân chủ chỉ kiểm soát Hạ viện với cách biệt rất nhỏ, bởi đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch cấp vốn cho chính phủ liên bang đến ngày 3 tháng 12 và nâng giới hạn vay của quốc gia.
Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện ngay lập tức cho biết họ sẽ giới thiệu một dự luật độc lập để cung cấp tài trợ cho hệ thống tên lửa Vòm Sắt.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett cảm ơn sự ủng hộ của cả hai bên trong Hạ viện. "Những người cố gắng thách thức sự hỗ trợ này đã nhận được phản hồi vang dội ngày hôm nay", ông nói trong một tuyên bố.
Một số thành viên của Đảng Dân chủ tự do đã chỉ trích chính sách của Mỹ-Israel, nói rằng cần phải quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nhân quyền như thương vong của dân thường Palestine khi Israel tấn công trở lại vào dải Gaza sau cuộc chiến 11 ngày với Hamas vào tháng 5/2021.
Đại diện đảng Dân chủ Rashida Tlaib, một người phản đối việc tài trợ, cho biết: "Chúng ta cũng nên nói về sự cần thiết của người Palestine được bảo vệ trước cuộc tấn công của Israel".
Khoản tiền 1 tỷ USD trong dự luật tài trợ Vòm Sắt nhằm thay thế các hệ thống đánh chặn tên lửa mà Israel sử dụng để ngăn chặn các tên lửa bắn ra từ Gaza trong cuộc xung đột ác liệt hồi tháng Năm.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.