Kinh doanh - Tài chính

HAGL rót hơn 3.300 tỷ trồng cà phê Arabica và nuôi tằm: Bầu Đức muốn tạo dòng tiền ngắn hạn thay thế cây ăn trái lâu năm

Ánh Dương 27/07/2025 18:05

(CLO) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã: HAG) vừa thông qua kế hoạch đầu tư hơn 3.345 tỷ đồng để triển khai hai dự án nông nghiệp mới là trồng cà phê Arabica và trồng dâu nuôi tằm trên quy mô mỗi dự án 2.000 ha. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển giúp doanh nghiệp tăng tốc quay vòng vốn và tạo dòng tiền ổn định chỉ sau 7–24 tháng.

Chuyển hướng sang cây ngắn ngày: cà phê chè cho thu sau 2 năm, dâu tằm chỉ 7 tháng

Theo nghị quyết vừa được HĐQT HAGL phê duyệt, công ty sẽ chi 2.002 tỷ đồng đầu tư vùng trồng cà phê Arabica với quy mô 2.000 ha tại Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào). Đồng thời, HAGL cũng sẽ đầu tư 1.343 tỷ đồng vào vùng trồng dâu nuôi tằm tại Gia Lai và 3 tỉnh Strungtreng, Attapeu, Champasak (Lào), cùng quy mô 2.000 ha.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, bầu Đức đã tiết lộ kế hoạch trên, cho biết việc triển khai sẽ bắt đầu từ tháng 7, sau khi đạt được cam kết tài trợ vốn từ các tổ chức tín dụng.

Cà phê chè – giống được chọn đầu tư – có giá trị kinh tế cao, hiện giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn, cao gấp đôi cà phê vối truyền thống. HAGL đặt mục tiêu mở rộng thêm 2.000 ha nữa vào năm 2026, nâng tổng quy mô lên 4.000 ha.

Với dâu tằm, mô hình đã được thử nghiệm từ cuối 2024 và hiện hoàn thiện về chỉ tiêu sinh trưởng. Doanh nghiệp xác định đây là cây có chu kỳ ngắn, chỉ cần 7 tháng đã có thể thu hoạch, giúp tạo nguồn tiền lưu động nhanh hơn so với các cây lâu năm như sầu riêng (cần 6 năm).

Ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh việc chuyển sang trồng cà phê và nuôi tằm không chỉ dựa trên tiềm năng thị trường mà còn nhằm chủ động dòng tiền, tối ưu vòng quay vốn trong giai đoạn HAGL tái cơ cấu danh mục nông nghiệp.

Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025, kỳ vọng thu nhập đột biến từ sầu riêng và bất thường tài chính

Sau nửa đầu năm tích cực, HAGL điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch tài chính năm 2025, với doanh thu mục tiêu 7.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.550 tỷ đồng – tăng lần lượt 29% và 39% so với kế hoạch ban đầu.

Trong thư gửi cổ đông gần đây, bầu Đức cho biết HAGL đã hoàn thành hơn 60% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng nhờ giá bán chuối ổn định. Doanh thu từ sầu riêng – loại cây được đầu tư nhiều năm qua – sẽ bắt đầu ghi nhận từ nửa cuối năm 2025, kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn để ngỏ khả năng đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 2.500 tỷ đồng nếu các khoản thu nhập bất thường (chưa công bố cụ thể) được ghi nhận đúng tiến độ trong năm nay.

Với hai mũi nhọn mới là cà phê và dâu tằm, HAGL cho thấy chiến lược trở lại mô hình nông nghiệp ngắn hạn – có khả năng thu hồi vốn nhanh và bù đắp cho chu kỳ dài hơi của cây ăn trái.

    Nổi bật
        Mới nhất
        HAGL rót hơn 3.300 tỷ trồng cà phê Arabica và nuôi tằm: Bầu Đức muốn tạo dòng tiền ngắn hạn thay thế cây ăn trái lâu năm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO