Hai chuyến thăm, một vị thế

Sự băn khoăn ấy, âu cũng là điều dễ hiểu bởi trong bối cảnh đại dịch Covid khiến “đối ngoại trực tuyến” trở thành hình thức ngoại giao chủ đạo, hầu hết các nước phải hủy hoặc tiết giảm tối đa các sự kiện ngoại giao đa phương, thì Việt Nam lại là điểm đến của nhiều chuyến công du quan trọng. Đơn cử như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo. Chỉ hai chuyến thăm nhưng đủ thấy vị thế, tầm vóc của đất nước hình chữ S trên trường quốc tế.

Hai lý do của ông Suga

“Xin chào. Tôi là Suga Yoshihide. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu ASEAN” - Thủ tướng Nhật Bản đã mở đầu bài phát biểu của mình với các sinh viên Trường Đại học Việt - Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) bằng những lời như thế trong ngày thứ hai của chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông. Có lẽ cũng bởi tình yêu ấy với đất nước hình chữ S, mà hiếm có vị nguyên thủ nào, ngay trong thời điểm dịch Covid-19 hạn chế tiếp xúc, ngay trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước khi lên máy bay tiếp tục chuyến công du, ngay từ 6h sáng, tân Thủ tướng Nhật Bản đã đi tản bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, tham quan cảnh đẹp trung tâm Thủ đô. Buổi sáng hôm đó, vị Thủ tướng thậm chí còn không ngại cởi bỏ tấm khẩu trang, thoát khỏi vẻ nghiêm nghị của một chính khách hằng ngày, tươi cười vẫy tay chào những người dân Hà Nội.

hai chuyen tham mot vi the hinh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tình cảm của người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam là hết sức đặc biệt, nhưng để một vị Thủ tướng, giữa thời đại dịch Covid-19 bùng phát buộc các nước phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và thắt chặt việc đi lại, vẫn quyết tâm, lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên của chuyến công du đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, hẳn tình yêu ấy là chưa đủ.

Theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia Nhật Bản, có hai lý do cơ bản khiến Thủ tướng Suga lựa chọn Việt Nam. Trước hết, đó là vì quan hệ đối tác chiến lược giữa Nhật Bản và Việt Nam, nhất là trong hơn 10 năm qua, ngày càng phát triển hết sức mạnh mẽ thực chất trên nhiều lĩnh vực. Lý do nữa, theo nhận định của các nhà quan sát quốc tế, đó là vì “Việt Nam đã kiểm soát tốt bệnh dịch Covid-19 và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific)”. Việt Nam đang chủ động dẫn dắt thảo luận về hòa bình và an ninh khu vực trong ASEAN, với tư cách Chủ tịch Hiệp hội. “Việt Nam đang khá thành công trong việc này bất chấp ảnh hưởng của Covid-19. Việt Nam cũng chia sẻ nhận thức chung với Nhật Bản về tự do hàng hải, tôn trọng luật lệ, tự do thương mại trong khu vực Ấn Độ Dương mở và tự do.

Bên cạnh vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam còn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, thể hiện vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Do đó, Thủ tướng Nhật Suga muốn nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chính trong thúc đẩy khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mở và tự do’’ - ông Yoshida Tomoyuki, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản, lý giải cặn kẽ vì sao Việt Nam lại là điểm đến đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản.

Phía sau chuyến thăm bất ngờ của ngài Ngoại trưởng

Quá bất ngờ - đó là nhận định chung của dư luận và báo giới, ngay từ chính nước Mỹ, trước chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 29-30/10/2020. Bất ngờ bởi theo chia sẻ của nhân viên ngoại giao Mỹ, chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Pompeo không nằm trong lịch trình có sẵn, mà rất đột ngột. Theo thông báo ban đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, lịch trình chuyến công du diễn ra từ 26-30/10 gồm 4 nước gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Tuy nhiên, một tuyên bố được đưa ra: Chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn (không đến Hàn Quốc, Mông Cổ), vì Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19. Cắt ngắn, nhưng đến 29/10, lịch trình của vị Ngoại trưởng Mỹ lại có thêm điểm đến mới: Việt Nam. Sự bất ngờ lớn đến mức báo chí Mỹ đã liên tiếp đặt câu hỏi: Lý do nào đã khiến ngài Ngoại trưởng đổi ý?

hai chuyen tham mot vi the hinh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo đường Xoài trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Nhưng với những ai thấu hiểu về mối quan hệ Việt - Mỹ, đáp án cho câu hỏi ấy chẳng mấy khó khăn. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam nhằm đúng dịp quan hệ Việt - Mỹ chạm dấu mốc 25 năm. Trước đó 1/4 thế kỷ, đêm 11/7/1995 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam; rạng sáng ngày 12/7/1995 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ. Từ bấy đến nay, trải qua hành trình 25 năm, mối quan hệ Việt - Mỹ đã có những bước chuyển vượt bậc để rồi đến hôm nay, như đánh giá của đương kim Ngoại trưởng Mỹ là “mạnh mẽ chưa từng thấy”. Tha thứ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hòa giải, vượt qua thù hận là điều nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng hai nước Việt, Mỹ, như nhìn nhận của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nhiệm kỳ 2001-2007 Nguyễn Tâm Chiến: “Hệ quả xấu không thể quên nhưng người Việt không giữ lâu hận thù mà cảm thông, tha thứ và chia sẻ; còn người Mỹ là sám hối và xúc động trước lòng nhân hậu, vị tha. Sức truyền cảm của truyền thống tốt đẹp của người Việt đã cảm hóa và làm nên những kỳ tích trong lịch sử ngoại giao của ta”.

hai chuyen tham mot vi the hinh 3

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy tay chào người dân Việt Nam đang tập thể dục quanh Hồ Gươm. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Từ sự tha thứ, hòa giải, từ nỗ lực “tìm hiểu rồi thấu hiểu rồi lắng nghe, tin tưởng” mối quan hệ ấy đã có những chuyển biến mà theo nhìn nhận của chính người Mỹ là: “phi thường”, “đáng kinh ngạc”, “kỳ tích đặc biệt”. Từ năm 2000, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện 10 chuyến thăm lẫn nhau. Qua các chuyến thăm, hai bên đã thông qua 8 Tuyên bố chung. Trong đó, đáng chú ý nhất là Tuyên bố chung năm 2013 thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ. Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ đã bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới…

Từ những bước chuyển “vượt qua mọi dự đoán” ấy, chuyến thăm “ngoài lịch trình” của vị Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 10 hay chuyến thăm hồi tháng 11 của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đều để nhấn mạnh một mong muốn nữa từ xứ sở cờ hoa, rằng Việt Nam - nước Chủ tịch ASEAN, luôn là một người bạn quan trọng đối với Mỹ, rằng dù ở thời kỳ nào thì quan hệ Việt - Mỹ vẫn sẽ bền chặt.

hai chuyen tham mot vi the hinh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Richard Pompeo - Ảnh: VGP.

Và những chuyến thăm bất ngờ ngoài lịch trình từ nước Mỹ, hay chuyến thăm “Việt Nam đột phá khẩu” của người đứng đầu xứ sở Mặt trời mọc, đều minh chứng rõ một điều, như nhìn nhận của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, “Việt Nam đang có phong độ tốt”, hay như nhận định của Tiến sỹ Pradhan, chuyên gia hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Chanakya Code: Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế đã tăng lên đáng kể.

Hồng Hà

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

(CLO) Chiều 9/10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Hải Phòng: Thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tại Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể

Hải Phòng: Thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tại Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể

(CLO) Sáng 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ trì Hội nghị.

Triển khai cơ chế đặc thù cho dự án APEC 2027: Áp dụng đúng đối tượng, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực

Triển khai cơ chế đặc thù cho dự án APEC 2027: Áp dụng đúng đối tượng, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực

(CLO) Nghị quyết 321/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu triển khai cơ chế đặc thù cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đúng đối tượng, đúng quy định. Thanh tra Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ, kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng chính sách để tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

(CLO) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đang diễn ra khẩn trương tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội. Hàng trăm tỷ đồng bồi thường đã đến tay người dân, nhiều gia đình gắn bó hàng chục năm qua đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường lên 90 m.

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

(CLO) Sáng 9/10, tại sự kiện kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, những câu chuyện thực tế từ Hà Nội và Đồng Nai đã mang đến một góc nhìn mới: Chuyển đổi số không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà là khi chính quyền dùng công nghệ để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất trong đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

(CLO) Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân.

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II/2027.

Cỡ chữ bài viết: