Hải Dương: Bắt giữ nhóm côn đồ chuyên khủng bố nạn nhân bằng chất bẩn

Thứ bảy, 04/09/2021 21:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/9, Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra các vụ khủng bố bằng chất bẩn nhằm uy hiếp các nạn nhân để đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn.

hai duong bat giu nhom con do chuyen khung bo nan nhan bang chat ban hinh 1

Hai đối tượng Đinh Xuân Tùng và Đỗ Hải Đăng. Ảnh: Công an cung cấp

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội về “Huỷ hoại tài sản” là Đinh Xuân Tùng (SN 1993, trú tại Quang Trung, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Đỗ Hải Đăng (SN 1999, trú tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9/8/2021, Tùng và Đăng sử dụng chất bẩn là hỗn hợp sơn trộn mắm tôm ném vào cửa nhà và ô tô của anh V.L.D. sinh năm 1979, ở phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Hậu quả đã làm hư hỏng tường bao xung quanh nhà, trụ cổng và một số bộ phận của chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus màu sơn trắng, BKS 34A-034… Tổng trị giá tài sản thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu do V.V.T. (SN 1981, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) là em trai anh D. vay nợ của một người chưa rõ lai lịch số tiền 50 triệu đồng chưa trả. Hiện V.V.T. đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Điều tra mở rộng, Tùng và Đăng còn khai nhận, vào khoảng 0h30 ngày 30/7 và khoảng 23h40 ngày 14/8, hai đối tượng đã sử dụng hỗn hợp chất bẩn sơn màu đỏ trộn mắm tôm ném vào nhà chị Đ.T.T. (SN 1973), trú tại Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định do chị Đ.T.T. mâu thuẫn làm ăn kinh doanh với anh P.T.S. (SN 1973), trú tại Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Riêng đối tượng Tùng, vào khoảng 20h30 ngày 22/8 cùng Lê Thị Ngọc Loan (SN 1984), trú tại Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương và 2 đối tượng khác đến nhà anh B.B.Q. (SN 1975), trú tại Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương để đòi nợ số tiền 740 triệu đồng với lãi suất là 1.500đ/triệu/ngày.

Do chưa có tiền trả, nhóm đối tượng lao vào dùng chân tay đánh anh Q. bị rách, chảy máu vùng đầu. Vợ anh Q. cũng bị Tùng đấm thẳng vào mặt làm sưng vùng má phải.

Hiện Công an TP Hải Dương đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án