Hải Dương: Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư, 02/10/2019 08:30 AM - 0 Trả lời

CLO) Chiều ngày 01/10/2019, tại thành phố Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh- LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tới dự lễ khai trương có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiện nay, việc phát triển chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp, hướng tới chính phủ số, chính quyền số là một công việc đang được đặc biệt quan tâm, việc thực hiện này sẽ tạo nên sự đột phá mới trong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước cũng như trên tất cả các trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại Hải Dương khi bước vào thực hiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành, là sự kết nối, chia sẻ dữ liệu hết sức thuận tiện và hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cùng với kết hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nhận kết quả…Như vậy vừa tăng tính minh bạch, lại vừa giảm áp lực giấy tờ cho các cơ quan quản lý các cấp cũng như trong lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn.

Hiện tại, trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương đã tích hợp được 1.450 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 279 thủ tục cấp huyện, 111 thủ tục cấp xã. Đã cung cấp 1.706 dịch vụ công mức độ 3 và 134 dịch vụ công mức độ 4; tiếp nhận 174.537 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tới 94,6%.

Thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương

Thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương

Có thể nói, việc triển khai và đưa vào vận hành nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh- LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) cũng như chỉ số phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của tỉnh..

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận những kết quả đạt được bước đầu của tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực này, đồng thời mong muốn Hải Dương tiếp tục nỗ lực để thực hiện ngày càng hiệu quả trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm để chia sẻ với các tỉnh, thành phố trên cả nước trong thực hiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Thông tin và Truyền thông

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã dành thời gian nói chuyện chuyên đề về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đồng thời cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn nút khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Thông tin và truyền Truyền thông (01/10/2004- 01/10/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.

Kim Cương

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo