Hải Phòng sẽ phun khử trùng 700km các tuyến đường phố chính

Chủ nhật, 02/08/2020 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Hải Phòng sẽ phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính của thành phố nhằm loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch Covid-19.

Phố đi bộ Tam Bạc, Hải Phòng. Ảnh: V.H

Phố đi bộ Tam Bạc, Hải Phòng. Ảnh: V.H

Dự kiến, thời gian phun khử trùng kéo dài trong 15 ngày, kể từ ngày 3/8 và chia làm 5 đợt (đợt 1 từ ngày 3 - 5/8, đợt 2 từ ngày 6 - 18/8).

Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế dự phòng dùng máy phun 4 vòi đặt trên ôtô và Phòng hóa học thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3 sử dụng 3 xe tiêu tẩy để phun khử trùng khoảng 700 km đường phố.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã ra khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các vũ trường, quán bar, karaoke, phòng tập gym… vì đây là những nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh. Các trường mầm non cũng không tổ chức học hè trong tháng 8.

Theo rà soát, Hải Phòng có hơn 5.000 người đi từ Đà Nẵng về, trong số này, 45 trường hợp có dấu hiệu lâm sàng đã được đưa vào cách ly, điều trị.

Ngành y tế đang yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát nắm danh sách cán bộ, người dân, khách lưu trú…trở về Hải Phòng từ TP Đà Nẵng sau ngày 8/7.

Đến nay, Hải Phòng chưa ghi nhận ca mắc Covid-19, số người đang cách ly tập trung là 328 và cách ly tại nhà là 5.214 người. Đối với ca nghi nhiễm là chuyên gia Hàn Quốc đã có kết quả âm tính sau lần xét nghiệm thứ 2.

Tử Hưng

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống