Hải Phòng tích cực nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến

Thứ ba, 25/05/2021 19:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều phong trào thiết thực của Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng đã tạo được hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sự kiện: thiếu nhi

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 25/5, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Những năm quá, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 đã được Trung ương Đoàn triển khai đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, các chương trình, đề án, kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Việc cụ thể hóa học tập chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành gắn với việc học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên đã được Trung ương Đoàn thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản, chi tiết cụ thể theo từng năm. Việc phát hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả. Cấp Trung ương kiên trì chỉ đạo thực hiện các mô hình mới như: “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyên đẹp”; “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”; Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”... đã tạo nhiều dấu ấn sâu sắc.

Tại Hải Phòng, qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất phát từ cơ sở đã được triển khai, duy trì, khẳng định được hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Thành đoàn Hải Phòng đã có nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo trong việc triển khai Chỉ thị 05 như: tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi (tổ chức nhiều hội thi trực tuyến; thi sáng tác các video, clip tuyên truyền trên mạng xã hội…).

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu trao đổi với Đoàn thanh niên TP.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu trao đổi với Đoàn thanh niên TP.

Các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tổ chức hiệu quả các phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”; “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”...

Thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tự rèn luyện bản thân, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng dành cho thế hệ trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá trên báo chí, mạng xã hội...

Tử Hưng

Tin khác

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống