Hamas đã trao trả tất cả con tin cho Israel
(CLO) Ngày 13/10, Hamas đã trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt hai năm chiến sự Gaza.
Quân đội Israel cho biết họ đã tiếp nhận đủ 13 con tin còn lại, sau khi nhóm đầu tiên gồm 7 người được bàn giao vào sáng cùng ngày.
Thông tin này lập tức khiến hàng nghìn người tập trung tại “Quảng trường Con tin” ở Tel Aviv vỡ òa trong nước mắt và tiếng reo mừng, nhiều người ôm chầm lấy nhau trong xúc động.
Truyền hình Israel cũng phát sóng cảnh những xe buýt chở tù nhân Palestine - được trả tự do theo thỏa thuận song song với việc thả con tin - bắt đầu rời khỏi các nhà tù Israel, tiến về vùng lãnh thổ Palestine.
“Tôi tràn đầy hạnh phúc, khó có thể diễn tả cảm xúc này. Tôi đã không ngủ suốt đêm”, bà Viki Cohen, mẹ của con tin Nimrod Cohen, chia sẻ trên đường đến căn cứ Reim - nơi các con tin được chăm sóc ban đầu.
“Đây là một ngày tuyệt vời. Đây là một khởi đầu mới”, ông Trump phát biểu khi đặt chân đến Israel và được người dân đón chào như một người hùng. Tại đây, ông có bài phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) trước khi bay sang Ai Cập tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận về các điều kiện cho nền hòa bình lâu dài ở Gaza. Khi được hỏi liệu cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza đã thực sự kết thúc chưa, ông Trump đáp ngắn gọn: “Rồi”.
Thỏa thuận này là giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn được ký tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập) vào tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ họp tại đây vào cuối ngày 13/10 để bàn về các bước tiếp theo nhằm hướng tới ổn định lâu dài ở Trung Đông.
Tại Gaza, các tay súng đeo mặt nạ - được cho là thành viên của cánh vũ trang Hamas - xuất hiện tại Bệnh viện Nasser, nơi sân khấu đã được dựng sẵn để đón các tù nhân Palestine trở về.
“Tôi hy vọng đây là dấu chấm hết cho chiến tranh. Chúng tôi đã mất quá nhiều - bạn bè, người thân, cả thành phố”, ông Emad Abu Joudat, 57 tuổi, người dân Thành phố Gaza, chia sẻ khi theo dõi buổi chuẩn bị trao trả.
Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều tham gia trung gian cho thỏa thuận này. Một cơ quan quốc tế mới mang tên “Hội đồng Hòa bình”, do Tổng thống Trump đứng đầu, được đề xuất để giám sát tiến trình hòa bình. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức khi hai bên chưa thống nhất về việc quản lý Gaza sau xung đột hay số phận của Hamas - lực lượng từ chối yêu cầu giải giáp của Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đón Tổng thống Trump tại sân bay Ben Gurion. Ông Trump, người sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ tư phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset), dự kiến được trao danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước này vào cuối năm nay, theo Tổng thống Israel Isaac Herzog.
Hai năm xung đột đã biến Gaza thành vùng đất hoang tàn, khiến 2,2 triệu dân rơi vào cảnh vô gia cư và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Xung đột này cũng lan rộng khắp Trung Đông, kéo theo Iran, Hezbollah ở Lebanon và lực lượng Houthi ở Yemen.
Phía Hamas khẳng định sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, miễn là Israel cũng làm điều tương tự. Cùng ngày, Israel thông báo sẽ cho phép bổ sung hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc (UNRWA) kêu gọi Israel đảm bảo hoạt động cứu trợ không bị cản trở.