Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành 'đệ tứ' cường quốc quốc phòng
(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết vào thứ Hai (20/10) rằng nước này đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng lớn thứ tư thế giới.
Phát biểu tại Triển lãm Quốc tế Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Seoul (ADEX) 2025, ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ dành một "ngân sách lớn hơn dự kiến" cho nghiên cứu quốc phòng và hàng không vũ trụ cho đến năm 2030.
"Việc trở thành một trong bốn cường quốc hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng tuyệt đối không phải là giấc mơ không thể thực hiện", ông Lee nói.

Hàn Quốc xếp hạng thứ 10 về doanh số bán vũ khí tính đến năm 2023, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) về 100 công ty vũ khí hàng đầu.
Tổng thống Lee cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thiết lập chủ quyền công nghệ bằng cách tập trung đầu tư vào phát triển các công nghệ, linh kiện và vật liệu phải được đảm bảo độc lập, chẳng hạn như các bán dẫn đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng".
Ông cũng cam kết với các đối tác quốc phòng nước ngoài rằng Hàn Quốc sẽ chia sẻ không chỉ hệ thống vũ khí mà cả "công nghệ và kinh nghiệm xây dựng nền tảng công nghiệp".
Vũ khí đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hàn Quốc, đặc biệt kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Nước này đã ký kết các hợp đồng hàng tỷ đô la bán từ pháo binh và đạn dược đến tên lửa và tàu chiến trên toàn thế giới.