Thế giới 24h

Hàn Quốc quan ngại về việc Mỹ bắt hơn 30 công dân nước này

Ngọc Ánh (theo Yonhap, Reuters) 05/09/2025 19:28

(CLO) Ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này “quan ngại và lấy làm tiếc” về cuộc đột kích quy mô lớn của cơ quan quản lý di trú Mỹ tại một công trường xây dựng nhà máy pin ở bang Georgia, nơi do Hyundai Motor Group và LG Energy Solution điều hành.

Theo thông tin từ phía Mỹ, cuộc đột kích diễn ra vào ngày 4/9 (giờ địa phương) nhằm điều tra những cá nhân không có giấy tờ hợp pháp. Khoảng 450 công nhân bị bắt giữ, trong đó có hơn 30 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Jae-woong, nhấn mạnh: “Các hoạt động kinh tế của những công ty Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ, cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi, không được phép bị vi phạm một cách bất công”.

Ngay sau vụ việc, Hàn Quốc đã cử các quan chức từ Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại Washington và Atlanta tới hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng chỉ đạo các phái đoàn ngoại giao địa phương thành lập lực lượng đặc nhiệm để xử lý tình hình.

undefined
Trụ sở chính của Hyundai. Ảnh minh họa: CC/Wiki

Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra về tuyển dụng lao động bất hợp pháp. Steven Schrank, đặc vụ phụ trách điều tra an ninh nội địa tại Georgia, cho biết nhiều cơ quan liên bang phối hợp tham gia và các vụ bắt giữ “được pháp luật cho phép”. Nhiều người bị tạm giữ được đưa đến một bưu điện ở địa phương.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên DHS mặc áo ghi lê “HSI” (Homeland Security Investigations) yêu cầu toàn bộ công nhân dừng thi công ngay lập tức.

Công trường bị đột kích là dự án liên doanh trị giá 4,3 tỷ USD giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution (LGES), dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay. Đây là một phần trong khoản đầu tư 12,6 tỷ USD mà Hyundai rót vào bang Georgia, được đánh giá là “dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử tiểu bang”. Nhà máy sẽ cung cấp pin cho các dòng xe điện Hyundai, Kia và Genesis.

Ngay sau vụ việc, Hyundai thông báo đã tạm dừng thi công tại công trường, nhưng khẳng định hoạt động sản xuất xe điện của hãng không bị ảnh hưởng. LGES cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc và cơ quan chức năng Mỹ để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như sớm giải quyết việc thả người. Cổ phiếu LGES giảm 2,3% sau thông tin này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hàn Quốc quan ngại về việc Mỹ bắt hơn 30 công dân nước này
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO