Hàn Quốc vào top 5 quốc gia đổi mới công nghệ hàng đầu, Trung Quốc vượt Nhật Bản

Thứ ba, 21/09/2021 10:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc lần đầu tiên lọt vào danh sách 5 nhà đổi mới công nghệ hàng đầu, theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất, các nền kinh tế châu Á khác cũng tăng thứ bậc.

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đưa tin, Hàn Quốc đã tăng từ vị trí thứ 10 lên thứ 5 trong Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm nay. Quốc gia Đông Á này chỉ xếp sau Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ và Anh.

han quoc vao top 5 quoc gia doi moi cong nghe hang dau trung quoc vuot nhat ban hinh 1

Một robot tại một quán bar ở Seoul: Hàn Quốc là quốc gia châu Á xếp hạng cao nhất trong Chỉ số Đổi mới Toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm nay. Ảnh: Reuters

WIPO xếp hạng 132 nền kinh tế dựa trên nhiều hạng mục. Ở châu Á, Singapore đứng ở vị trí thứ tám, không thay đổi so với năm ngoái, trong khi Trung Quốc tăng hai bậc lên vị trí thứ 12.

Nhật Bản đã leo lên vị trí thứ 13 từ vị trí thứ 16, được thúc đẩy bởi những cải tiến về quy định giúp khuyến khích sự đổi mới. Tuy nhiên, quốc gia này đạt điểm thấp về tính sáng tạo trực tuyến, bao gồm các lĩnh vực như ứng dụng dành cho thiết bị di động và giáo dục đại học.

Các nỗ lực nghiên cứu và phát triển vẫn diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu bất chấp đại dịch, theo báo cáo. Các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế thông qua WIPO đã tăng 3,5% vào năm 2020 lên mức cao kỷ lục, phần lớn được thúc đẩy bởi công nghệ y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Các quốc gia châu Á lọt vào top 50 câu lạc bộ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Ấn Độ và Philippines nói riêng đã và đang đạt được những tiến bộ đáng kể. Theo báo cáo của WIPO, bốn quốc gia này 'có tiềm năng thay đổi bối cảnh đổi mới toàn cầu'.

Hoàng Anh (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h